Sạt lở đất khiến 3 người dân ở tỉnh Thái Nguyên thiệt mạng

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đêm 30/5, rạng sáng ngày 31/5, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có mưa to đến rất to gây sạt lở đất khiến 3 người dân ở huyện Đồng Hỷ thiệt mạng.

Trưa 31/5, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên cho biết, trận mưa lớn kéo dài từ tối đến sáng nay (31/5) đã gây sạt lở đất nghiêm trọng, khiến 3 người dân ở huyện Đồng Hỷ thiệt mạng.

Cụ thể là các trường hợp anh Hoàng Văn L, sinh năm 1976, trú xóm Na Quán, xã Nam Hoà; chị Hoàng Thị M, sinh năm 1992, ở xóm Bắc Một, xã Quý Sơn; và chị Vi Thị T, sinh năm 1981, thuộc xóm Bắc Một, xã Quý Sơn.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai kiểm tra hiện trường vụ sạt lở đất khiến 3 người thiệt mạng tại huyện Đồng Hỷ.
Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai kiểm tra hiện trường vụ sạt lở đất khiến 3 người thiệt mạng tại huyện Đồng Hỷ.

Bên cạnh thương vong nghiêm trọng về người, mưa lớn và sạt lở đất cũng gây thiệt hại hơn 3,06 tỷ đồng cho TP Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ. Tại huyện Đồng Hỷ còn có 1 nhà dân bị sập đổ hoàn toàn khiến gia đình buộc phải di dời, và 124 hộ dân bị ngập úng. 

 

Theo ông Nguyễn Hữu Thành – Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia), từ ngày 1/6, mưa dông mạnh tiếp tục xuất hiện và có thể tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi phía Bắc, cục bộ có điểm mưa to. Khu vực Đồng bằng Bắc bộ (bao gồm cả TP Hà Nội) nhiều khả năng xuất hiện mưa dông vào thời gian chiều và tối.

Ngoài ra, mưa lớn trong ít giờ đồng hồ cũng khiến 253ha lúa của bà con nông dân bị ngập; hơn 12.500 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Một số cầu, ngầm tràn bị ngập nước và nhiều tuyến đường liên ngõ, xóm bị hư hỏng…

Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên Phạm Văn Sỹ cho biết, ngay sau khi mưa lớn và sạt lở đất xảy ra, chính quyền TP Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ đã huy động các lực lượng chức năng, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh, Lữ đoàn 575 tập trung hỗ trợ ứng cứu, di dời các hộ dân ra khỏi vùng ảnh hưởng.

“Khoảng 4 giờ sáng nay (31/5), thi thể của 3 người dân thiệt mạng do sạt lở đất tại huyện Đồng Hỷ đã được tìm thấy và bàn giao cho phía gia đình lo hậu sự. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực để sớm khắc phục thiệt hại do mưa lớn gây ra…” - ông Phạm Văn Sỹ thông tin thêm.

Trong sáng 31/5, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã đi kiểm tra thực tế hiện trường vụ sạt lở đất tại huyện Đồng Hỷ. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai Phạm Đức Luận, trường đoàn công tác, cũng đã đến động viên, thăm hỏi thân nhân các gia đình có người gặp nạn.

“Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là cần sớm hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau mưa lớn, sạt lở đất; đồng thời, chủ động di dời, lên phương án ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho các hộ dân trong vùng nguy hiểm…” - ông Phạm Đức Luận nhấn mạnh khi làm việc với đại diện Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên vào trưa 31/5.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần