Kinhtedothi- Tối 20/7, ông Nguyễn Bá Nhân, Chủ tịch UBND xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng cho biết, chiều cùng ngày trên địa bàn xã tiếp tục xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 2 người thương vong.
Sự việc xảy ra tại nhà hộ bà Võ Thị Phương, trú tại thôn Trung Tâm, xã Đạ K’Nàng, cách vị trí sạt lở cách đây ít ngày khiến 1 người tử vong tầm 100 m. Đất đá đã vùi lấp hoàn toàn ngôi nhà, bên trong có 2 người. Đất đá cũng tràn ra một đoạn đường tuyến quốc lộ 27 thuộc huyện Đam Rông, gây ách tắc cục bộ.
Lực lượng chức năng sử dụng thiết bị cơ giới tiến hành công tác cứu hộ và khắc phục, giải tỏa hiện trường vụ sạt lở.
2 nạn nhân trong vụ sạt lở được xác định là ông Nguyễn Quang Duyệt (36 tuổi, con trai bà Phương) đã tử vong; người còn lại là ông Nguyễn Văn Đồng (42 tuổi) bị thương, hiện đã đưa đi cấp cứu.
Ông Nguyễn Bá Nhân, Chủ tịch UBND xã Đạ K’Nàng cho biết: “Chính quyền địa phương đã tích cực vận động các hộ dân có nguy cơ sạt lở sơ tán tới nơi ở mới. Nhưng vào chiều nay, 2 nạn nhân trở về lấy đồ nên xảy ra sự việc đáng tiếc trên”.
Đến 19 giờ cùng ngày, hiện trường vụ sạt lở cơ bản được giải tỏa. Đất đá trên tuyến quốc lộ 27 cơ bản được dọn dẹp, các phương tiện có thể di chuyển bình thường.
Trước đó, rạng sáng 15/7, tại vị trí nêu trên cũng xảy ra một vụ sạt lở vùi lấp căn nhà có 4 người trong gia đình đang ngủ. Vụ sạt lở khiến bà N.T.T (40 tuổi) tử vong tại chỗ. Chồng bà T và 2 người con may mắn thoát nạn.
Kinhtedothi- Sáng 15/7, ông Nguyễn Bá Nhân, Chủ tịch UBND xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông (Lâm Đồng) xác nhận, địa phương đã xảy ra một vụ sạt lở đất khiến một người tử vong.
Kinhtedothi- Chủ tịch và phó chủ tịch cùng 2 cán bộ khác ở một xã thuộc huyện Lâm Hà, Lâm Đồng vừa bị bắt tạm giam vì buông lỏng quản lý, để “cát tặc” khai thác cát trái phép trên địa bàn trong thời gian dài.
Kinhtedothi - Công an xã Đại Lào (TP Bảo Lộc) và các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang vụ hút cát trái phép trên suối thuộc địa phận xã Đại Lào.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất nghiên cứu xử lý toàn bộ gần 3,7 triệu tấn rác tồn lưu tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn (phường Tùng Thiện, Hà Nội). Rác có khả năng cháy được đưa đến nhà máy điện rác; kim loại được thu hồi tái chế; chất thải nguy hại được quản lý theo quy định.
Chủ động ứng phó từ sớm, từ xa là một trong những giải pháp cốt lõi nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai có thể xảy ra. Ở đó, nhận thức và năng lực ứng phó chủ động của mỗi gia đình là hết sức quan trọng.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 1723/VPCP-CN ngày 27/2/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn về triển khai lộ trình sản xuất, phối trộn và sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.