Sạt lở tiếp tục diễn biến nghiêm trọng tại Đà Nẵng
Kinhtedothi - Mưa lớn kèo dài liên tục khiến cho nhiều khu vực miền núi tại Đà Nẵng đối mặt với rủi ro thiên tai về sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt đe dọa đời sống của các khu dân cư và chia cắt giao thông.
Những ngày qua, xã vùng biên giới Hùng Sơn liên tục xuất hiện sạt lở đất đá, hàng trăm hộ dân đã di dời đến nơi an toàn.
Tại thôn Dâm 2 (xã Hùng Sơn) xảy ra sạt lở taluy âm sau nhà hộ ông Zơ Râm Nái với chiều dài khoảng 20m. Đồng thời, xuất hiện thêm một vết nứt giữa nhà; hộ ông Nái hiện có 6 khẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.
Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã kịp thời vận động gia đình di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho các thành viên trong hộ.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn kéo dài, nhiều điểm sạt lở và vết nứt mới tiếp tục xuất hiện trên địa bàn, xã Hùng Sơn đã huy động toàn bộ lực lượng tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân ở vùng có nguy cơ cao. Thôn Glao đã di dời 28 hộ/104 khẩu về Nhà Gươl thôn; thôn Ating 98 hộ/359 khẩu, trong đó 18 hộ/43 khẩu di dời về Nhà Gươl thôn Arooi; thôn Da’ding 51 hộ/214 khẩu về trường tiểu học và trụ sở xã.
Khu vực dốc đỏ (xã Phước Hiệp) tiếp tục sạt lở, không thể lưu thông qua vị trí này để đi Hiệp Đức và ngược lại.
Hiện phần lớn các tuyến đường quốc lộ đều đã xảy ra sạt lở, giao thông đi lại khó khăn. Quốc lộ 40B đoạn qua xã Nam Trà My tiếp tục tái diễn sạt lở gây ách tắc giao thông. Quốc lộ 14E bị tắc đường nhiều đoạn qua địa phận xã Phước Hiệp.
Chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan đã khẩn trương huy động máy móc, nhân công để thông tuyến Quốc lộ 14E. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài và sạt lở liên tục tái diễn nên tuyến đường chưa thể khơi thông hoàn toàn.
Tình trạng sạt lở đất tại một số khu vực trên địa bàn xã Phước Trà cũng gia tăng. Khu vực Đá Ong đất đá sạt lở rất nhiều và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Khu vực Eo Gió xuất hiện nhiều điểm sạt lở và có nguy cơ tiếp tục mở rộng...
Sở Xây dựng cho biết, hiện mưa lớn vẫn đang tiếp diễn, nhiều cung đường trọng điểm về miền núi tiếp tục tái sạt lở và phát sinh mới. Nhiều công trình cầu đường bị hư hỏng trong các đợt mưa bão trước đây chưa khắc phục xong nên công tác đảm bảo giao thông gặp không ít khó khăn, phức tạp.
Hiện đoạn đường Km25+600 đoạn qua Đỉnh Quế (xã Hùng Sơn) đang bị đứt gãy nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao. Lực lượng chức năng khuyến cáo các phương tiện và người dân lưu thông qua khu vực này hết sức chú ý, chủ động quan sát, hạn chế di chuyển khi không thật sự cần thiết để đảm bảo an toàn. Tình trạng sạt lở taluy dương và cả taluy âm của tuyến ĐT606 vẫn tái diễn do mưa lớn, nước tạo dòng chảy xiết cuốn trôi đất đá, cây cối xuống nền mặt đường hoặc xuống vực sâu. Theo thống kê, toàn tuyến có 6 vị trí bị tắc đường.
Đối với hệ thống tỉnh lộ, nhiều tuyến đường đang bị chia cắt do lũ lụt, hoặc sạt lở taluy dương và cả taluy âm. Đơn cử tại địa phận xã Đại Lộc, người và phương tiện không thể lưu thông trên các tuyến ĐT609, ĐT609B, ĐT609C do nước lũ sông Vu Gia và sông Thu Bồn gây ngập sâu tại nhiều vị trí… Tuyến Quốc lộ 14D đã bị tắc nghẽn nghiêm trọng hàng cây số. Hàng trăm xe tải, container chở hàng hóa phải xếp hàng dừng giữa đèo dốc nguy hiểm.

Đà Nẵng huy động chó nghiệp vụ để tìm kiếm 3 nạn nhân vụ sạt lở
Kinhtedothi - Trước thực trạng địa hình bị chia cắt và khó khăn trong việc tiếp cận vùng sạt lở, lực lượng bộ đội đã huy động cảnh khuyển (chó nghiệp vụ) để tăng cơ hội tìm kiếm 3 nạn nhân bị mất tích.

Đà Nẵng khởi công loạt trường tại các xã biên giới
Kinhtedothi - Ngày 16/11, thành phố Đà Nẵng đồng loạt tổ chức lễ khởi công dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS tại các xã biên giới Đắc Pring, La Êê, A Vương, La Dêê và Hùng Sơn.

Lãnh đạo Đà Nẵng thị sát hiện trường vụ sạt lở làm 3 người mất tích
Kinhtedothi - Kiểm tra thực tế tại điểm sạt lở xã Hùng Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu địa phương và các lực lượng tiếp tục biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm người mất tích cũng như đảm bảo đời sống cho người dân được đầy đủ, an toàn.





