Sạt lở ven sông Đáy đe dọa an toàn nhiều hộ dân tại huyện Chương Mỹ

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân ven sông Đáy đoạn qua thôn An Hiền (xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ) thấp thỏm sống trong nỗi lo sạt lở mỗi khi trời mưa lớn, nước sông dâng cao.

Người dân xã Hoàng Diệu đóng 250 cọc tre gia cố ven bờ sông Đáy
Hơn 20 năm trước, anh Tạ Viết Ba ở thôn An Hiền cất nhà an cư ven sông Đáy. Tuy nhiên, khoảng 5 năm trở lại đây, những trận mưa lớn làm nước sông dâng cao khiến nhiều diện tích đất bị cuốn xuống lòng sông. “Gia đình tôi phải trồng tre để gia cố bờ sông, hạn chế tình trạng sạt lở” - anh Ba nói.  
Sống cách không xa gia đình anh Ba, hộ ông Trần Văn Thức phải tự mua gạch đá về để gia cố diện tích đất bờ bãi ven sông Đáy. Dù vậy, tình trạng sạt lở vẫn diễn biến phức tạp. Hầu như năm nào cũng có ít nhiều diện tích của gia đình bị nước cuốn trôi.
Qua năm tháng, nhiều vị trí ven sông Đáy càng trở lên nhạy cảm với mưa lớn. Đơn cử như trong cơn bão số 2 xảy ra ít ngày trước, mưa lớn đã làm sạt lở hơn 30m chiều dài ven con sông đoạn chạy qua khu Miếu của thôn An Hiền. Đây cũng là vị trí từng bị sạt lở nghiêm trọng vào đợt mưa lũ lịch sử năm 2018.
Trước diễn biến trên, UBND xã Hoàng Diệu đã huy động lực lượng tại chỗ gồm 50 nam thanh niên và dân quân tổ chức đóng hơn 250 cọc tre (loại dài 2m) để gia cố vị trí bị sạt lở. Đồng thời, đổ 30m3 đá mạt đóng bao tải để kè khu vực sạt lở. Xã cũng đã tiến hành khoanh vùng cảnh báo vùng sạt lở nguy hiểm.
Bao tải cát sỏi được sử dụng để hạn chế nguy cơ sạt lở ven sông Đáy đoạn qua xã Hoàng Diệu
Chủ tịch UBND xã Hoàng Diệu Đào Danh Dũng cho biết, địa phương đang chỉ đạo các đơn vị theo dõi chặt chẽ sự cố sạt lở khu vực Miếu thôn An Hiền; Ứng trực 24/24 giờ để cảnh báo người dân và phương tiện hạn chế qua lại địa điểm đang bị sạt lở.
“Theo thống kê của UBND xã, có gần 10 hộ dân thuộc thôn An Hiền nguy cơ bị ảnh hưởng lớn bởi tình trạng sạt lở ven sông Đáy. Chúng tôi đã đề xuất huyện Chương Mỹ có biện pháp khắc phục triệt để sự cố nghiêm trọng này…” - ông Dũng cho biết thêm.
Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, sau khi xảy ra sự cố sạt lở ven sông Đáy thuộc xã Hoàng Diệu do bão số 2, đơn vị đã thành lập tổ công tác đến trực tiếp đánh giá hiện trạng. Sở đang phối hợp với UBND huyện Chương Mỹ nghiên cứu, thống nhất đề xuất UBND TP Hà Nội cho phép xử lý cấp bách vị trí sạt lở ven sông Đáy đoạn qua thôn An Hiền nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống thiên tai năm 2021 và những năm tiếp theo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần