Sát Tết, “bà hỏa” thiêu rụi hàng chục gian hàng ở chợ Bình Định

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinthedothi - Vụ hỏa hoạn thiêu rụi hàng chục gian hàng bán vải, đồ mỹ phẩm của tiểu thương chợ Bình Định.

Ngày 19/1, cơ quan chức năng tỉnh Bình Định tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy chợ Bình Định.

Một gian hàng bị  lửa thiêu rụi.
Một gian hàng bị  lửa thiêu rụi.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 19/1, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại các gian hàng bán vải và đồ mỹ phẩm nằm về phía đường Quang Trung, bên phải cổng chợ Bình Định nằm trên địa bàn phường Bình Định (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, toàn bộ lãnh đạo thị xã An Nhơn và lãnh đạo phường Bình Định đều có mặt tại hiện trường, cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) trực thuộc Đội Cảnh sát PCCC-CNCH số 5 (Công an tỉnh Bình Định) đóng trên địa bàn phường Bình Định khẩn trương tiến hành chữa cháy.

Phương tiện chữa cháy được huy động.
Phương tiện chữa cháy được huy động.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trời có gió lớn, các gian hàng phát sinh vụ cháy chứa nhiều mặt hàng dễ dẫn lửa như vải và mỹ phẩm, nên nguy cơ cháy lây lan sang dãy hàng xén nằm bên phải cổng chợ.

Ngành chức năng phải huy động lực lượng PCCC của TP Quy Nhơn, Khu công nghiệp Phú Tài, Khu Kinh tế Nhơn Hội đến tiếp ứng với gần 10 chiếc xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục chiến sĩ Cảnh sát PCCC-CNCH cùng với người dân địa phương nỗ lực dập lửa, không cho ngọn lửa cháy lan. Đến khoảng 2 giờ 30 sáng cùng ngày, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. 

Đám cháy được khống chế
Đám cháy được khống chế

Ông Lê Thanh Tùng - Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, chỉ đạo lãnh đạo phường Bình Định huy động lực lượng dân quân ngay trong đêm phải dọn dẹp gọn gàng khu vực cháy, để tạo điều kiện cho người dân tiếp tục mua bán vì ngày 28 tháng Chạp âm lịch là phiên chợ cuối năm của chợ Bình Định.

Thông tin ban đầu, vụ cháy thiêu rụi hàng chục gian hàng bán vải, đồ mỹ phẩm của tiểu thương chợ Bình Định. Mức thiệt hại đang được ngành chức năng thống kê.