Sau 10 năm, ngành GD&ĐT quận Tây Hồ tăng 11 tiêu chí Xuất sắc

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi –Ngày 18/4, quận Tây Hồ đã tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về “đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” trên địa bàn.

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ Trần Thị Thu Hường cho biết, trong 10 năm qua, quận Tây Hồ đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn quận.

Trong đó nổi bật là Chương trình 03 CTr/QU về Phát triển toàn diện sự nghiệp văn hóa xã hội; xây dựng phường văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh đô thị góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân trên địa bàn quận, giai đoạn 2015 - 2020 và giai đoạn 2020 - 2025...

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, hằng năm, quận cũng dành khoảng 40% nguồn ngân sách đầu tư cho các hoạt động giáo dục. Công tác đào tạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ quản lý và cán bộ trong quy hoạch được quan tâm thực hiện.

Đến nay, 100% cán bộ quản lý các nhà trường đã hoàn thành chương trình trung cấp lý luận chính trị. Công tác xây dựng Đảng trong trường học được triển khai thực hiện tốt. Năm 2013, tỷ lệ giáo viên là đảng viên đạt 32%; năm 2023 đạt 46,7% (tăng 14,7%)…

Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ Trần Thị Thu Hường trình bày báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29.
Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ Trần Thị Thu Hường trình bày báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29.

Cũng theo Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ Trần Thị Thu Hường, việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW đã mang lại cho sự nghiệp GD&ĐT quận Tây Hồ những bước phát triển mới. Quy mô, mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học trong các trường được đầu tư theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trường chuẩn quốc gia.

Hiện, quận Tây Hồ đứng thứ 2 toàn TP về chỉ tiêu trường đạt chuẩn quốc gia (26/27 trường công lập). Việc đổi mới phương thức dạy học theo hướng phát triển năng lực; việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng chuyển đổi số trong quản lý, dạy học đã và đang được ngành GD&ĐT quận triển khai thực hiện tốt, nhất là trong 2 năm dịch Covid-19. Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà (thi lớp 10 THPT luôn đứng tốp 10/30 quận, huyện - tăng 5 bậc so với năm 2015).

Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng lên đáng kể về cả số lượng lẫn chất lượng thông qua kết quả các kỳ thi. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển mạnh mẽ tại cấp cơ sở. Với những kết quả đó, năm học 2021 - 2022, ngành GD&ĐT quận Tây Hồ đã được Sở GD&ĐT đánh giá 11/13 chỉ tiêu thi đua Xuất sắc (tăng 11 chỉ tiêu Xuất sắc so với năm 2013).

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, đặc biệt là ngành giáo dục và đào tạo quận đã đạt được trong việc triển khai Nghị quyết 29.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, Bí thư Quận ủy Tây Hồ đề nghị các đơn vị có liên quan tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tầm quan trọng của công tác GD&ĐT.

Đồng thời tiếp tục quan tâm tới công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên mới trong trường học, đặc biệt trong các trường ngoài công lập. Các chi bộ nhà trường phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng viên 4 tốt”.

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 29.
Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 29.

Cùng với đó, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý, năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục và các yêu cầu hội nhập. Thực hiện hiệu quả việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; tăng cường thí điểm các mô hình dạy học tiên tiến nhằm triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án “Phát triển toàn diện GD&ĐT trên địa bàn quận Tây Hồ” giai đoạn 2022 – 2025...

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng đề nghị các đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả phương châm “lấy nhà trường làm nền tảng, lấy thầy giáo làm động lực và lấy học sinh làm trung tâm”; đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy học...” triển khai thực hiện tốt việc dạy và học theo chương trình sách giáo khoa mới; nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, các giải văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao. Chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, truyền thống cách mạng, góp phần hình thành nhân cách học sinh.

Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 29.
Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 29.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và dạy học. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu, nhằm nâng dần chỉ số PAPI, mức độ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ giáo dục công. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, triển khai hiệu quả các mục tiêu xây dựng xã hội học tập.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Quận ủy Tây Hồ đã biểu dương, khen thưởng 7 tập thể, 5 cá nhân có thành tích trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về “đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” trên địa bàn quận.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần