Sau 14 ngày không có ca cộng đồng, Đà Nẵng ghi nhận 2 người dương tính SARS-CoV-2

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/10, Đà Nẵng phát hiện 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 sau 14 ngày không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Tối 19/10, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, trong ngày, Đà Nẵng phát hiện 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó, trong kỳ báo cáo ngày 18/10, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Đà Nẵng cho biết, TP đã qua 14 ngày không có ca mắc trong cộng đồng.
Cụ thể, bệnh nhân thứ nhất là ông N.V.A, sinh năm 1973; địa chỉ tại quận I, TP Hồ Chí Minh; địa chỉ ở Đà Nẵng: Phường tân Chính, quận Thanh Khê; làm nghề buôn bán bất động sản- đồ nội thất (đã nghỉ hơn 4 tháng nay).
Ngành y tế tiến hành phong tỏa khu vực nhà 259 Lê Duẩn.
Ông A. về từ TP Hồ Chí Minh trên chuyến bay Viet Jet 632 vào ngày 14/10 vừa qua, số ghế D8. Đặc biệt, bệnh nhân đã được tiêm 2 mũi vaccine Astrazeneca phòng Covid-19 vào ngày 7/7 và 13/9.
Khoảng 16 giờ 10 ngày 14/10, ông A. được xe taxi hãng Daco chở từ sân bay Đà Nẵng về 259 Lê Duẩn, phường Tân Chính. Ngày 15 - 16/10: Bệnh nhân chỉ ở nhà cùng gia đình lo đám tang cho bố tại 259 Lê Duẩn. Chiều 16/10, bệnh nhân cùng đoàn đưa tang bố đến nghĩa trang Hòa Sơn.
Ngày 17/10, bệnh nhân chỉ ở nhà không đi đâu. Ngày 18/10, bệnh nhân có cảm giác mệt mỏi, nhức đầu. Ngày 19/10, kết quả lấy mẫu xét nghiệm của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.
Trường hợp thứ hai là bệnh nhân ông N.V.H sinh năm 1968, sống cùng nhà với bệnh nhân N.V.A; ở nhà. Ông H. đã được tiêm 1 mũi vaccine phòng Covid-19 vào ngày 27/8.
Tối cùng ngày, UBND phường Tân Chính ra thông báo khẩn tìm người từng đến dự đám tang tại địa chỉ 259 Lê Duẩn. 
Phường Tân Chính đề nghị người dân đã từng đến viếng đám tang nêu trên nhanh chóng đến trạm y tế gần nhất để khai báo và được tư vấn; đồng thời thực hiện các biện pháp theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc với người khác để phòng chống dịch Covid-19.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần