Sau bão số 4, còn 2- 4 cơn bão, áp thấp ảnh hưởng đến Việt Nam

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là thông tin được đại diện Tổng cục Khí tượng thuỷ văn (Bộ TN&MT) đề cập đến tại cuộc họp đánh giá tình hình bão số 4 vào trưa 28/9.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thuỷ văn Trần Hồng Thái, bão Noru hình thành trên vùng biển phía Đông Philippines, mạnh cấp siêu bão (cấp 16). Khoảng thời gian 3 - 5 giờ ngày 28/9, bão Noru (bão số 4) đã đổ bộ vào khu vực giữa Đà Nẵng - Quảng Nam.

Thực tế cho thấy, dự báo về hướng di chuyển, thời gian đổ bộ, khu vực đổ bộ bão số 4 của Tổng cục Khí tượng thuỷ văn là chính xác. Về cường độ, khi đổ bộ, bão có cấp độ nhỏ hơn 1 - 2 cấp so với dự báo ban đầu. Đánh giá về dự báo quỹ đạo và thời điểm ảnh hưởng trên đất liền là phù hợp với thực tế.

Bão số 4 gây thiệt hại tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Bão số 4 gây thiệt hại tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

“So với diễn biến thực tế, dự báo quốc tế cao hơn 2 - 3 cấp khi trên Biển Đông, 3 - 4 cấp khi đổ bộ vào đất liền. Trong khi đó, dự báo của Việt Nam sát nhất…” - ông Trần Hồng Thái cho biết.

Theo đại diện cơ quan khí tượng thuỷ văn, do ảnh hưởng của bão số 4, ngày 28/9, ở khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 250mm.

Từ ngày 28/9 đến ngày 30/9, ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Hoà Bình có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa dự báo Quảng Bình, Hà Tĩnh 200 - 250mmn, có nơi trên 350mm; Nghệ An, Thanh Hóa 150 - 200mm, có nơi trên 300mm; khu vực khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Hoà Bình 100 - 150mm.

Lũ trên các sông ở Quảng Trị, sông Thu Bồn (Quảng Nam) lên mức báo động (BĐ)1 - BĐ2; sông Vu Gia (Quảng Nam) lên trên BĐ2; các sông ở Kon Tum lên mức BĐ2 - BĐ3 và trên BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum.

Đáng chú ý, Tổng cục Khí tượng thuỷ văn dự báo từ nay đến hết năm 2022, trên khu vực Biển Đông có khoảng từ 5 - 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Trong đó 2 - 4 cơn bão, ATNĐ có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của La Nina nên năm nay nguy cơ xảy ra bão và mưa lớn dồn dập tại khu vực miền Trung trong các tháng cuối năm 2022. Có khả năng tháng 1/2023 vẫn còn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông.