Sau chầu bia là án mạng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Mâu thuẫn giữa hai nhóm trong lúc uống bia, anh Cương bị đâm vào bụng và vai tử vong.

22h ngày 9-10, tại quán bar ở tầng 5 chợ Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội, anh Lê Văn Cương (SN 1987, ở thị trấn Yên Định, Hải Hậu, Nam Định) cùng các anh Lâm Khánh Toàn (SN 1984); Trần Văn Tuyên (SN 1988), Phạm Thế Phương (SN 1987), đều quê ở Hải Hậu, Nam Định ngồi uống bia.

Qúa trình uống bia xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác gồm 5 đối tượng cũng ngồi uống bia ở bên cạnh, đã xảy ra xô xát đánh nhau bằng chân tay. Bảo vệ quầy bar và mọi người can ngăn nên đã giải tán.

15 phút sau, nhóm anh Cương ra về xuống đến tầng một thì bị nhóm thanh niên 5 đối tượng trên dùng dao tông, dao nhọn đuổi đánh. Hậu quả anh Cương bị đâm 1 nhát vào bụng, 1 nhát vào vai, tử vong sau đó. Anh Tuyên, Toàn bị thương nhẹ nhẹ vào đầu.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP phối hợp CA quận Long Biên đang điều tra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần