Sau cơn mưa đầu mùa, nhiều tuyến đường TP.HCM ngập nặng

Nguyễn Quốc Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơn mưa đầu mùa, chỉ kéo dài hơn 2 giờ chiều 15/5, trên hầu hết các quận, huyện ở TP. Hồ Chí Minh, nhưng đã khiến nhiều tuyến đường ngập nặng.

Khoảng 13h ngày 15/5, một cơn mưa giông lớn kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ trải khắp địa bàn TP Hồ Chí Minh đã gây ngập nhiều con đường, nước chảy cuồn cuộn làm người dân khó khăn di chuyển trong dòng nước.
 Ngập đường khiến xe chết máy đoạn Chợ Thủ Đức 
Theo đó, hầu hết các quận, huyện trên địa bàn TP HCM đều có mưa; riêng khu vực quận Thủ Đức, Gò Vấp, Bình Thạnh, quận 9 mưa to. Lượng nước mưa thoát không kịp khiến 1 số con đường như Tô Ngọc Vân, Võ Văn Ngân, Kha Vạn Cân, Phạm Văn Đồng, Lê Văn Việt... ngập sâu trong nước.
 Ngập trên đường Phạm Văn Đồng quận Thủ Đức 
Tại đường Tô Ngọc Vân (quận Thủ Đức), nước mưa chảy mạnh cuốn theo rác rưởi, bùn đất tràn lan ra mặt đường. Các phương tiện, nhất là xe máy lưu thông hết sức khó khăn.
Các con đường Kha Vạn Cân, Võ Văn Ngân cũng chìm sâu trong nước, ngấp nghé từ 30 đến 50cm, có đoạn ngập hết bánh xe máy. Xe máy bị chết máy hàng loạt khi lưu thông qua các đoạn đường ngập nặng khiến nhiều người phải dắt bộ.
 Đoạn đường ngập dưới chân cầu Rạch Cây - Q.6
Trong khi đó, nhiều đoạn trên đại lộ Võ Văn Kiệt cũng bị nước mưa làm ngập cục bộ. Đặc biệt, đoạn dưới chân cầu Rạch Cây (thuộc quận 6), nước mưa ngập nửa bánh xe.
Tại khu vực Q.5 nhiều tuyến đường cũng trong tình trạng ngập tương tự. Các con đường ngập kéo dài như Hồng Bàng, Phú Hữu, Dương Tử Giang... đều bị ngập nặng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần