Sau dịch MERS, du khách tới Hàn Quốc tăng trở lại

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lượng du khách quốc tế tới Hàn Quốc đã tăng trở lại, đạt mức trung bình trước khi xảy ra sự bùng phát của dịch MERS từ giữa tháng 5/2015, đem lại ánh nhìn tích cực cho ngành du lịch nước này.

Theo thống kê, lượng du khách đã trở lại mức 30.000 khách/ngày như trung tuần tháng 5, thậm chí, còn đạt tới con số kỷ lục 40.078 người hôm thứ 3 (25/8).
Sau dịch MERS, du khách tới Hàn Quốc tăng trở lại - Ảnh 1
Trước đó, khi xảy ra dịch MERS, trong tháng 5, lượng khách trung bình đạt 39.000 lượt người. Đặc biệt, ngày 25/6, con số này giảm xuống chỉ còn 12.325 lượt người.
Sau dịch MERS, du khách tới Hàn Quốc tăng trở lại - Ảnh 2
Hàn Quốc đã chứng kiến sự sụt giảm khách du lịch đáng kể từ khi dịch MERS bùng phát, khiến 186 người nhiễm, trong đó có 36 người thiệt mạng. Sau tuyên bố hết dịch vào ngày 28/7, chính phủ Hàn Quốc đã phải nỗ lực rất nhiều với các chính sách và biện pháp khác nhau nhằm thu hút du khách quốc tế an tâm khi đặt lịch trình đến đây.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần