Sau mưa lớn, nhiều tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh ùn tắc nghiêm trọng

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơn mưa kéo từ trưa đến chiều tối 29/4 tại TP Hồ Chí Minh khiến nhiều tuyến đường ngập nặng, giao thông kẹt cứng, người dân di chuyển hết sức khó khăn.

Theo đó, cơn mưa bắt đầu từ khoảng 10 giờ trưa hôm nay (29/4), lớn dần vào khoảng 16 giờ (giờ tan tầm) và kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều tuyến đường bị ùn tắc cục bộ, trong khi các khu vực trũng thấp trên địa bàn TP ngập sâu, người dân phải nhích từng chút trên đường.

Từ chiều 29/4, khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ (quận 1) đã ùn tắc nghiêm trọng. Ảnh: Tiểu Thuý.
Từ chiều 29/4, khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ (quận 1) đã ùn tắc nghiêm trọng. Ảnh: Tiểu Thuý.

Qua ghi nhận, hàng loạt tuyến đường như: Nguyễn Xí, Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh); Huỳnh Tấn Phát (quận 7); Quốc lộ 13, Xa lộ Hà Nội, Lương Định Của (TP Thủ Đức)…, đều nước ngập nên việc di chuyển của người dân hết sức khó khăn.

Thậm chí, có nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ùn ứ nghiêm trọng, có đoạn bị ùn tắc dài hơn 1km khiến phương tiện giao thông không thể di chuyển.

Mưa lớn xuất hiện tại nhiều nơi như quận 1, quận 3, quận 7, quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, quận Tân Bình, TP Thủ Đức... Ảnh: Tiểu Thuý.
Mưa lớn xuất hiện tại nhiều nơi như quận 1, quận 3, quận 7, quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, quận Tân Bình, TP Thủ Đức... Ảnh: Tiểu Thuý.

Đơn cử, tại đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn trước Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), hàng nghìn phương tiện phải nhích từng chút một mới có thể qua điểm ùn tắc. Tương tự, dòng ô tô cũng xếp hàng dài trên đường Điện Biên Phủ, di chuyển chậm chạp suốt từ cầu Sài Gòn đến vòng xoay Điện Biên Phủ để hướng vào trung tâm TP.

Khoảng 20 giờ tối, tại giao lộ đường Ung Văn Khiêm - Nguyễn Gia Trí, quận Bình Thạnh, hàng nghìn phương tiện vẫn nối đuôi nhau xếp hàng kéo dài. Nhiều xe máy vượt cả đèn tín hiệu giao thông khiến khu vực trên tắc nghẽn.

Mưa nặng hạt vào giờ cao điểm, đúng lúc lượng xe cộ đi lại đông đúc khiến tình hình giao thông trên nhiều tuyến đường trở nên lộn xộn. Ảnh: Tiểu Thuý.
Mưa nặng hạt vào giờ cao điểm, đúng lúc lượng xe cộ đi lại đông đúc khiến tình hình giao thông trên nhiều tuyến đường trở nên lộn xộn. Ảnh: Tiểu Thuý.

Trong khi đó, trên đường Ung Văn Khiêm, tình trạng ùn tắc xảy ra ở cả hai hướng, xe máy, ô tô hầu như không thể nhúc nhích. Lực lượng CSGT, Công an quận Bình Thạnh đã có mặt phân luồng, điều tiết giao thông, vài phút sau, tình hình giao thông tại giao lộ trên dần ổn định trở lại.

Tương tự tại khu vực ngã tư Hàng Xanh, giao lộ Lê Văn Duyệt, Phan Đăng Lưu cũng ùn ứ. Lượng xe đổ dồn về mỗi lúc mỗi đông trong đêm. Tuyến đường này có lượng xe xếp hàng kéo dài khoảng 2km.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến hơn 21 giờ, tình hình giao thông ở các đoạn đường mới dần ổn định trở lại.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo trong 4 ngày nghỉ lễ, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, TP khác mưa dông liên tục, nắng gián đoạn vào ban ngày và mưa tập trung về chiều tối. Riêng ngày 3/5, mưa lớn có thể xuất hiện và kéo dài. Ngoài ra, mưa dông có khả năng mở rộng và lan sang các khu vực lân cận, đồng thời di chuyển từ biển vào đất liền Nam Bộ (từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Trà Vinh) những ngày tới.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân có kế hoạch du lịch, hoặc di chuyển xa trong thời điểm nghỉ lễ cần lưu ý chuẩn bị áo mưa và vật dụng cần thiết để đảm bảo an toàn suốt hành trình.