Sau Mỹ và Australia, Thái Lan có ca tử vong đầu tiên vì COVID-19

Tú Anh (Theo Bloomberg)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thái Lan đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì virus COVID-19, tuyên bố được đưa ra hôm 1/3.

 Người dân tại Thái Lan đeo khẩu trang tại TP Bangkok.

Nạn nhân là ông Suwannachai Wattanayingcharoenchai - một nhân viên bán hàng 35 tuổi vừa bị sốt xuất huyết và nhiễm virus Covid-19 cùng lúc, theo Cục trưởng Cục kiểm soát dịch bệnh Thái Lan cho biết trong một cuộc họp báo vào hôm nay (1/3). Bệnh nhân đã nhập viện gần một tháng và qua đời vào ngày 29/2 sau khi bị suy tạng.

Tawee Chotpitayasunondh, cố vấn của Cục kiểm soát dịch bệnh cho biết, bệnh nhân trên đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus COVID-19 kể từ ngày 16/2. Bộ Y tế vẫn đang xem xét vụ việc.

Như vậy, tính riêng đến 12h30 ngày 1/3, Mỹ, Australia và Thái Lan đã có ca tử vong đầu tiên vì COVID-19.Trong đó, bệnh nhân tại Australia trở về từ tàu du lịch Diamond Princess. Bệnh nhân đầu tiên tử vong do virus này ở Mỹ, tại bang Washington.

Cho đến nay đã có gần 3.000 người đã tử vong vì virus COVID-19, chủ yếu là các trường hợp ở TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc,Trung Quốc – nơi dịch bệnh bùng phát. Thái Lan đã báo cáo 42 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó 30 người đã được xuất viện.