Sau xác lập kỷ lục, chứng khoán phiên 28/10 có tiếp tục cất cánh?

Hà Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau phiên bứt phá, xác lập kỷ lục mới với 1,423.02 điểm, phiên 28/10, VN-Index được dự báo sẽ tiếp tục tăng điểm trong phiên sáng để kiểm định vùng kháng cự gần 1,425 – 1,430 điểm, và xa hơn là vùng kháng cự 1,435 – 1,440 điểm. Sự rung lắc có thể diễn ra ở vùng giá cao khiến VN-Index có thể sẽ thu hẹp đà tăng về phía cuối ngày.

Với mức tăng hơn 31 điểm, VN-Index chốt phiên 27/10 ở 1,423.02 điểm. Theo đó, chỉ số VN-Index lại xác lập mức điểm kỷ lục mới.
 VN-Index đã xác lập mức kỷ lục mới trong phiên 27/10.
Thị trường hưng phấn, dòng tiền cũng chảy vào ào ạt. Thanh khoản thị trường (cả 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM) phiên 27/10 đạt hơn 35.2 ngàn tỷ đồng. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1.2 tỷ cổ phiếu. Khối ngoại cũng tích cực mua ròng trong phiên với giá trị mua ròng hơn 1.000 tỷ đồng. Các cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt tăng. Ngân hàng, bất động sản là động lực chính để sắc xanh lan rộng toàn thị trường.
Động lực giúp chỉ số VN-Index có thể phá vỡ ngưỡng kháng cự tâm lý 1,400 điểm đến từ kỳ vọng về gói kích thích kinh tế mới sẽ sớm được ban hành trong thời gian tới. 
Đánh giá của các chuyên gia Công ty Chứng khoán MB (MBS) cho hay, về kỹ thuật, sau 2 tuần đi ngang, thị trường có phiên bứt phá mạnh mẽ cả về chỉ số, độ rộng và thanh khoản cao. Điều này cho thấy tín hiệu khả năng về nhịp tăng mở rộng sắp tới. Nhà đầu tư có thể quay trở lại đối với nhóm cổ phiếu bluechip, đặc biệt là các cổ phiếu đã giảm trong thời gian vừa qua, chỉ số VN-Index sẽ thử thách ngưỡng 1,430 điểm trong phiên 28/10.
Còn Công ty chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội (SHS) thì nhận định, chỉ số thị trường đã tăng vượt kỳ vọng trong phiên 27/10 với việc VN-Index không những vượt qua được ngưỡng tâm lý 1,400 điểm mà còn kết phiên ở mục tiêu tiếp theo là vùng kháng cự 1,420 - 1,425 điểm (đỉnh tháng 7/2021). Thanh khoản trong phiên 27/10 cũng ủng hộ đà tăng này với việc tiếp tục gia tăng và cao hơn mức trung bình 20 phiên. Khối ngoại quay trở lại mua ròng khoảng 1,050 tỷ đồng trên hai sàn cũng hỗ trợ cho đà tăng của thị trường.
Trên góc nhìn kỹ thuật, thị trường đang trong sóng hồi phục và hiện tại đang khá gần kháng cự nên những rung lắc có thể diễn ra. Dự báo, trong phiên giao dịch 28/10, VN-Index có thể sẽ giằng co và rung lắc trong vùng giá 1,420 - 1,425 điểm. Trong kịch bản tích cực, nếu VN-Index có thể vượt qua vùng kháng cự 1,420-1,425 điểm trong phiên tiếp theo thì chỉ số này có thể hướng đến ngưỡng tâm lý 1,500 điểm trong thời gian tới.
SHS khuyến nghị nhà đầu tư cần quan sát diễn biến thị trường tại vùng kháng cự 1,420-1,425 điểm và có thể mở mua mới các vị thế ngắn hạn nếu thị trường tiếp tục vượt đỉnh với động lượng tích cực, tập trung vào nhóm bluechip đang dẫn sóng thị trường.