Sẽ có khung chính sách GPMB dự án đường sắt Nhổn-Ga Hà Nội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã có buổi làm việc với đại diện các nhà tài trợ Dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội.  Tại buổi làm việc, đại diện các nhà tài trợ lo ngại tiến độ GPMB và các thủ tục đầu tư vẫn còn chậm, khiến tiến độ một số hạng mục, gói thầu bị ảnh hưởng. Ngoài ra, các nhà tài trợ cũng đề nghị có khung chính sách GPMB riêng cho dự án này…  Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng, do đây là dự án đường sắt đô thị quy mô lớn, phức tạp, lần đầu tiên triển khai tại Hà Nội nên còn nhiều khó khăn, tồn tại. Do đó với những vấn đề mà nhà tài trợ nêu, TP đã nắm được và đang chỉ đạo tập trung giải quyết. Về thủ tục đầu tư, TP khẳng định sẽ hoàn thành toàn bộ trước ngày 25/12. Đối với đề nghị ban hành khung chính sách GPMB đối với riêng dự án này, lãnh đạo TP cho rằng đây là việc cần thiết, tuy nhiên vẫn phải phù hợp với khung chính sách chung của Chính phủ và TP. Khung chính sách này TP Hà Nội sẽ ban hành trước ngày 15/12, song sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ GPMB của dự án và bảo đảm chính đáng quyền lợi của người dân, bảo đảm tính công khai, minh bạch và dân chủ. Về tiến độ GPMB, lãnh đạo TP yêu cầu chậm nhất 31/1/2015 phải kết thúc GPMB khu đề pô và đường dẫn; Đồng thời sẽ bố trí tái định cư bằng đất tại quận Nam Từ Liêm. Với các ga ngầm trên địa bàn Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, công tác GPMB sẽ kết thúc trước ngày 30/5/2015…

Kinhtedothi - Ngày 21/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã có buổi làm việc với đại diện các nhà tài trợ Dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội. 

Tại buổi làm việc, đại diện các nhà tài trợ lo ngại tiến độ GPMB và các thủ tục đầu tư vẫn còn chậm, khiến tiến độ một số hạng mục, gói thầu bị ảnh hưởng. Ngoài ra, các nhà tài trợ cũng đề nghị có khung chính sách GPMB riêng cho dự án này… 

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng, do đây là dự án đường sắt đô thị quy mô lớn, phức tạp, lần đầu tiên triển khai tại Hà Nội nên còn nhiều khó khăn, tồn tại. Do đó với những vấn đề mà nhà tài trợ nêu, TP đã nắm được và đang chỉ đạo tập trung giải quyết. Về thủ tục đầu tư, TP khẳng định sẽ hoàn thành toàn bộ trước ngày 25/12. Đối với đề nghị ban hành khung chính sách GPMB đối với riêng dự án này, lãnh đạo TP cho rằng đây là việc cần thiết, tuy nhiên vẫn phải phù hợp với khung chính sách chung của Chính phủ và TP. Khung chính sách này TP Hà Nội sẽ ban hành trước ngày 15/12, song sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ GPMB của dự án và bảo đảm chính đáng quyền lợi của người dân, bảo đảm tính công khai, minh bạch và dân chủ. Về tiến độ GPMB, lãnh đạo TP yêu cầu chậm nhất 31/1/2015 phải kết thúc GPMB khu đề pô và đường dẫn; Đồng thời sẽ bố trí tái định cư bằng đất tại quận Nam Từ Liêm. Với các ga ngầm trên địa bàn Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, công tác GPMB sẽ kết thúc trước ngày 30/5/2015…