Sẽ hòa lưới điện Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vào ngày 30/4/2022

Hoàng Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính đến ngày 26/12, dự án Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Thái Bình 2 còn 370 ngày để hoàn thành theo mốc. Petrovietnam cam kết sẽ phấn đấu hòa lưới điện Tổ máy số 1 vào ngày 30/4/2022.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã dẫn đầu kiểm tra tiến độ trực tiếp thứ 3 trong vòng 5 tháng qua dự án NMNĐ Thái Bình 2 ngày 26/12.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra tiến độ Dự án NMNĐ Thái Bình 2.

Tính đến ngày 26/12, dự án còn 370 ngày để hoàn thành theo mốc cam kết. Trưởng Ban QLDA ĐLDK Thái Bình 2 Phạm Xuân Trường cho biết, hiện dự án đã cơ bản bù được nhiều mốc tiến độ quan trọng. Tính đến ngày 26/12, tiến độ tổng thể lũy kế của dự án đạt 86,83%, tiến độ thiết kế đạt 100%, tiến độ mua sắm lũy kế đạt 95,1%, tiến độ thi công lũy kế đạt 85,78%, tiến độ chạy thử lũy kế đạt 14,33%.

Hầu hết hệ thống liên quan đến mốc đốt lửa lần đầu bằng dầu và hòa lưới lần đầu bằng dầu đã hoàn thành lắp đặt, đang tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng và chạy thử. Các hệ thống hiện đang thi công lắp đặt được đẩy nhanh tiến độ đáp ứng mục tiêu đốt than lần đầu.

“Để tiếp tục thúc đẩy tiến độ dự án, Ban QLDA cùng tổng thầu và các nhà thầu trên công trường sẽ làm việc cả 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch sắp tới” - ông Phạm Xuân Trường khẳng định.

Toàn cảnh buổi giao ban.

Tại buổi giao ban, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng cho biết, trong thời gian qua, Tập đoàn đã tập trung xử lý các nhóm việc lớn, tạo cơ chế phù hợp để Dự án triển khai công việc, cơ bản xử lý những rủi ro như trong báo cáo tại lần kiểm tra ngày 4/9 của Phó Thủ tướng. Tập đoàn thường xuyên rà soát, cập nhật tiến độ dự án, lãnh đạo Tập đoàn thường xuyên kiểm tra, giao ban, trực tiếp giải quyết các vướng mắc, khó khăn tại Dự án, đặc biệt là tập trung tháo gỡ các khó khăn về giải ngân và thành toán.

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh tiến độ Dự án cơ bản đã được cải thiện, hiện nay Tập đoàn đã yêu cầu Ban QLDA, Tổng thầu PVC nỗ lực huy động tối đa các nguồn lực để ngày đêm thực hiện cho kịp tiến độ. Hầu hết hệ thống liên quan đến mốc đốt dầu lần đầu đã được hoàn thành chạy thử, sẵn sàng hoàn thành theo mốc vào ngày 23/2/2022.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng báo cáo tình hình triển khai Dự án.

Qua kiểm tra tại công trường, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh bày tỏ sự ấn tượng với những chuyển biến tích cực của Dự án so với lần kiểm tra trước đây, cho thấy quyết tâm, sự vào cuộc, sự chỉ đạo xuyên suốt của Chính phủ, các bộ, ngành và sự nỗ lực của nhà thầu, đơn vị thi công. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận cũng khẳng định khí thế, tiến độ tại công trường NMNĐ Thái Bình 2 đã khẩn trương, tích cực hơn trước.

Sau khi nghe các ý kiến báo cáo, trao đổi tại buổi giao ban, kết hợp với việc trực tiếp kiểm tra, thị sát tại công trường Nhà máy, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành bày tỏ vui mừng vì sau gần 3 tháng, các công việc đã có sự chuyển dịch tích cực.

Trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho rằng Ban QLDA và Tổng thầu PVC đã phối hợp tốt, bố trí, huy động lực lượng chuẩn bị cho vận hành, chạy thử một cách bài bản, tổ chức thực hiện công việc một cách khoa học, xây dựng được đường găng tiến độ, đặc biệt đã có nhiều sáng kiến động viên, cổ vũ kịp thời tinh thần anh em lao động, phấn khởi, nỗ lực vì mục tiêu chung.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhận định, để đạt được những thành công này có 3 yếu tố. Đầu tiên chính là vấn đề con người, Petrovietnam đã bổ nhiệm lãnh đạo, sắp xếp những người có kinh nghiệm, tâm huyết, phù hợp cho Ban QLDA, tổng thầu, đồng thời lựa chọn được nhà thầu có kinh nghiệm thực hiện các công tác tại Dự án.

Thứ hai, Petrovietnam đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, đặc biệt là nguồn tiền cho dự án không thiếu. Ngoài ra, yếu tố thứ 3 chính là sự sát sao của lãnh đạo Tập đoàn, thường xuyên kiểm tra, thị sát trực tiếp, nắm bắt tình hình và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, động viên tinh thần người lao động tại Dự án. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tin tưởng với đà này, Dự án NMNĐ Thái Bình 2 sẽ được thực hiện đúng cam kết.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tặng quà động viên người lao động tại Dự án.

Bên cạnh đó, nhằm chuẩn bị cho việc chạy thử, vận hành các hạng mục sắp tới, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu không được để thiếu vật tư, thiết bị đối với công tác lắp đặt, chạy thử các hệ thống. Dự án đang vào thời điểm "nước rút", Phó Thủ tướng cũng đề nghị không được để thiếu tài chính, cố gắng ưu tiên bám sát các mốc, nhất là khi phong trào thi đua và tinh thần làm việc đang lên cao như hiện nay.

Ngoài ra, Ban QLDA và Tổng thầu cần có các giải pháp bù tiến độ như động viên anh em làm 3 ca, cần thiết phát động phong trào thi đua trong Nhà máy, có chế độ bồi dưỡng, cổ vũ anh em làm việc, tiếp tục giữ tinh thần, khí thế làm việc như thời gian qua. Phó Thủ tướng cũng lưu ý đặc biệt phải chú trọng tới công tác an toàn, phải tổ chức lực lượng chuyên về bảo đảm an toàn để thường xuyên đi kiểm tra tại tất cả các công đoạn, nếu thấy mất an toàn là yêu cầu dừng ngay, tránh để ảnh hưởng đến dự án và tinh thần người lao động.

Nhân dịp năm mới 2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành gửi chúc tới toàn thể cán bộ, công nhân của nhà máy và mong muốn tất cả sẽ cùng nỗ lực cao nhất để đưa nhà máy vào hoàn thành, phát điện đúng tiến độ.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng phát biểu tại cuộc họp.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đối với Dự án NMNĐ Thái Bình 2. Nhận định dự án trong thời gian tới còn nhiều thách thức, rủi ro, lãnh đạo Tập đoàn cam kết nỗ lực, phấn đấu đạt mốc hòa lưới điện tổ máy 1 vào ngày 30/4/2022 và đưa toàn bộ nhà máy vào hoạt động sớm nhất đảm bảo an toàn, chất lượng.