Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Sẽ hủy bỏ quy định xét nghiệm PCR đối với người dân đến/về Quảng Ngãi

Kinhtedothi - Trong cuộc họp tuần tới, Quảng Ngãi sẽ điều chỉnh một số quy định chống dịch, trong đó hủy bỏ việc thực hiện xét nghiệm RT-PCR đối với người dân đến/về địa phương này.
Đây là thông tin được ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định vào ngày 6/1.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Được biết, hiện tỉnh Quảng Ngãi đang áp dụng quy định theo dõi, cách ly người dân đến/về tỉnh, kể cả người dân về quê ăn Tết theo Công văn 6997/UBND-KGVX, ngày 22/12/2021. Cụ thể, đối với những người dân đến/về từ các tỉnh, thành phố có số ca mắc Covid-19 cao, như: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An… và vùng cam, vùng đỏ (ngoài các tỉnh nêu trên) chưa tiêm đủ liều vaccine phải cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo.

Những người đã tiêm đủ liều vaccine cần theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày. Đặc biệt, tất cả các trường hợp trên buộc phải xét nghiệm RT-PCR vào ngày đầu tiên khi đến tỉnh Quảng Ngãi.

Trước quy định phải xét nghiệm RT-PCR khi về tỉnh, nhiều người dân ở Quảng Ngãi có con em, người thân đang làm việc tại nhiều địa phương có dịch rất lo lắng. Nhiều người có nhu cầu muốn về quê ăn Tết nhưng không dám đặt vé xe, vé tàu vì sợ quy định chống dịch của địa phương gây khó khăn, tốn kém.

Người dân hiện vẫn đang phải xét nghiệm RT-PCR vào ngày đầu tiên khi đến tỉnh Quảng Ngãi.

“Chúng tôi thực hiện theo hướng dẫn cũ của Bộ Y tế. Tuy nhiên, thứ 2 tới đây chúng tôi sẽ họp Ban Chỉ huy phòng, chống dịch để điều chỉnh, miễn quy định xét nghiệm RT-PCR đối với người dân đến/về quê” - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi lý giải.

Liên quan tình hình dịch Covid-19 tại Quảng Ngãi, qua phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch ban hành vào ngày 6/1, toàn tỉnh vẫn giữ nguyên vùng vàng (cấp 2). Tuy nhiên, về quy mô cấp huyện, thị và thành phố; đến quy mô dịch đến cấp xã, phường và thị trấn đã có sự thay đổi quan trọng.

Cụ thể sau một thời gian dài, lần đầu tiên 173/173 xã, phường và thị trấn của tỉnh Quảng Ngãi, không còn vùng đỏ; số vùng xanh là 93 địa phương, tăng 6 địa phương so với tuần trước đó; số vùng vàng là 52 xã, phường và thị trấn, giảm 7 địa phương; số vùng cam là 28, tăng 3 địa phương; số vùng đỏ là 0, giảm 4 so với tuần trước.

Về quy mô cấp huyện, thị và thành phố, số vùng xanh hiện là 5 địa phương, tăng 1; vùng vàng là 7, tương ứng với tuần trước; vùng cam là 1, giảm 1 địa phương.

Quảng Ngãi: Bãi biển thành bãi rác

Quảng Ngãi: Bãi biển thành bãi rác

Quảng Ngãi có tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

Quảng Ngãi có tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khát nhân lực ngành Sư phạm khoa học tự nhiên

Khát nhân lực ngành Sư phạm khoa học tự nhiên

13 Apr, 06:03 AM

Kinhtedothi - Trong khối ngành đào tạo giáo viên hiện nay, cử nhân Sư phạm khoa học tự nhiên là một trong những ngành hot nhất bởi nhiều năm qua, giáo dục cả nước vẫn đứng trước thực trạng thiếu trầm trọng giáo viên dạy môn tích hợp khoa học tự nhiên cấp THCS.

Sửa đối tượng, mức đóng bảo hiểm y tế đối với quân đội, công an, cơ yếu

Sửa đối tượng, mức đóng bảo hiểm y tế đối với quân đội, công an, cơ yếu

08 Apr, 10:34 PM

Kinhtedothi - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 74/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 1/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với quân đội Nhân dân, công an Nhân dân và người làm công tác cơ yếu.

Sơn La: các chương trình mục tiêu quốc gia đã tác động tích cực đến người dân

Sơn La: các chương trình mục tiêu quốc gia đã tác động tích cực đến người dân

04 Apr, 01:04 PM

Kinhtedothi - Để thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh thông tin, truyền thông, phổ biến pháp luật, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và Nhân dân để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong triển khai thực hiện.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ