Sẽ sửa đổi cách tính phí bảo trì đường bộ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Bộ GTVT về việc sửa đổi một số nội dung cách tính và nộp phí bảo trì đường bộ.

Theo dự thảo này, rất nhiều điều khoản nếu được thông qua sẽ tháo gỡ đáng kể khó khăn của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Thay đổi đáng chú ý nhất là cách tính phí với xe đầu kéo và rơmoóc, sơ mi rơmoóc theo hướng gộp chung trọng lượng của xe đầu kéo cộng thêm trọng lượng rơmoóc kéo theo để tính phí, thay vì tính riêng từng loại như hiện nay, đảm bảo công bằng hơn cho DN bởi thông thường, số rơmoóc thường nhiều gấp từ 2 - 3 lần so với xe đầu kéo nhưng mỗi lần lăn bánh, một đầu kéo chỉ kéo theo được một rơmoóc. Dự thảo cũng quy định nếu DN nào có số phí phải nộp từ 50 triệu đồng/tháng trở lên thì được phép nộp từng tháng thay vì phải nộp trước cả năm hoặc nộp trước theo chu kỳ đăng kiểm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần