Sẽ thay thế cột điện có khả năng chịu lực cao hơn tại phường Giảng Võ

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/8, báo Kinh tế & Đô thị có bài “Đường phố nhếch nhác vì cột điện hỏng và “rác trời”. Trong đó, nêu ý kiến cử tri phường Giảng Võ, quận Ba Đình phản ánh về cột điện sát cửa số nhà 3, ngách 112/43 Ngọc Khánh nghiêng ra đường, có nguy cơ đổ gãy.

Nhiều đoạn của cột bê tông cốt thép bị rỉ, lòi ra ngoài. Trên thân cột bị chồng chất nhiều bó dây cáp cùng với nhiều hộp điện, công tơ điện, rất nguy hiểm. Người dân trong khu vực đã phản ánh lên đơn vị điện lực, nhưng đến nay chưa được khắc phục. Qua tiếp xúc cử tri, nhiều cử tri đề nghị UBND phường Giảng Võ kiến nghị đơn vị điện lực đến kiểm tra, gia cố, chằng, chống đỡ cột điện.

Ngay sau khi báo đăng, Công ty Điện lực Ba Đình đã phản hồi đến Báo. Theo đó, ngày 19/7, đơn vị cũng đã nhận được công văn của UBND phường Giảng Võ về việc đề nghị kiểm tra, xử lý cột điện trước số nhà 3 ngách 112/43 Ngọc Khánh. Vì vậy, ngày 22/7, Công ty đã cử cán bộ kỹ thuật, đội quản lý khu vực kết hợp cùng cán bộ UBND phường Giảng Võ tiến hành kiểm tra thực tế tại vị trí cột điện. Qua kiểm tra hiện trạng, hai bên thống nhất, cột điện bê tông này vẫn đảm bảo an toàn vận hành. Công ty sẽ tiến hành trát xi măng, sơn lại thân cột để đảm bảo mỹ quan. Do vị trí cột là cột cộc, chịu nhiều lực kéo của các bó dây, Công ty đề nghị UBND phường bố trí vị trí thích hợp để tiến hành thay thế cột chữ H hiện tại bằng cột bê tông li tâm có khả năng chịu lực cao hơn, đảm bảo hơn về an toàn, vận hành. Ngoài ra, Công ty cũng đề nghị UBND phường có biện pháp phối hợp, xử lý cột điện này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần