Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Sẽ triển khai hàng loạt tuyến phố an toàn thực phẩm

Kinhtedothi - Cuối tháng 12 này, “Tuyến phố kiểm soát ATTP” đáp ứng chuẩn 10 tiêu chí về ATTP sẽ chính thức được đưa vào hoạt động tại phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội).
 Hà Nội sẽ triển khai nhiều tuyến phố ăn uống "kiểm soát ATTP" đáp ứng đủ 10 tiêu chí
Hiện trên tuyến phố này đang tập trung 27 cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Khi chính thức hoạt động, mỗi nhà hàng, cửa hàng ăn uống đều được niêm yết công khai tấm biển “Nhà hàng, cửa hàng kiểm soát ATTP” và công khai danh mục nguồn gốc nguyên liệu.

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị chiều 6/12, bà Phạm Hồng Diệp - Trưởng phòng Y tế quận Thanh Xuân cho biết, quận đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hướng dẫn các cơ sở và yêu cầu khắc phục các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí đúng quy trình đảm bảo ATTP. Đến thời điểm này, tất cả các cửa hàng ở tuyến phố này đều đã được kiểm soát đảm bảo 10 tiêu chí về ATTP theo quy định. Trước đó, đoàn của Sở Y tế đã trực tiếp kiểm tra các cơ sở dịch vụ ăn uống tại đây, kết quả, các cơ sở nghiêm túc thực hiện quy định ATTP, niêm yết công khai nguồn gốc các nguyên liệu dùng chế biến thức ăn, thực phẩm tại cửa hàng. Qua xét nghiệm độ sạch bát, đĩa, 10/10 mẫu đạt yêu cầu.

Bà Lê Mai Trang - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân khẳng định, khi những cửa hàng này đi vào hoạt động, quận và phường sẽ thanh, kiểm tra, giám sát định kỳ 2 lần/tuần/cơ sở trở lên. Ngoài trách nhiệm của chính quyền địa phương, quận mong muốn TP có cơ chế hỗ trợ công tác kiểm tra chất lượng thực phẩm định kỳ, đột xuất, nếu phát hiện vi phạm sẽ kịp thời xử lý. Quận cũng phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 11 tuyến phố kiểm soát ATTP tại 11 phường trên địa bàn. Không riêng quận Thanh Xuân mà mô hình này cũng sẽ được nhân rộng ra các quận, huyện khác của Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Văn Chung đề nghị Ban chỉ đạo liên ngành ATTP quận Thanh Xuân tiếp tục thông tin tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh trên tuyến phố thực hiện ATTP. “TP sẵn sàng hỗ trợ quận về chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn quận Thanh Xuân” - ông Chung nhấn mạnh.
UBND phường Quán Thánh (quận Ba Đình) đã sơ sơ kết việc thực hiện xây dựng mô hình tuyến phố Quán Thánh điểm về ATTP. Theo đó, toàn tuyến phố có 67 cơ sở kinh doanh (trong đó 3 cơ sở loại hình công ty, 28 cơ sở dịch vụ ăn uống, 4 cơ sở kinh doanh thức ăn chín, 13 cơ sở thức ăn đường phố, 12 cơ sở kinh doanh lĩnh vực của công thương, 7 cơ sở kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp). 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại tuyến phố này đều được kiểm tra giám sát theo quy định; 90% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống niêm yết giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP… UBND phường đã khen thưởng 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai mô hình tuyến phố ATTP.
Thực hiện “Tuần lễ An toàn thực phẩm Tết 2018”

Để góp phần đảm bảo chất lượng ATTP trong dịp Tết Nguyên đán 2018, Ban chỉ đạo Chương trình “Bữa ăn an toàn” do Liên hiệp các Hội KHKT Hà Nội phối hợp với Sở Y tế tổ chức sẽ triển khai “Tuần lễ an toàn thực phẩm Tết 2018” tại khu chung cư Royal City (Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) từ 1/2/2018 đến 7/2/2018.

Theo dự kiến, sẽ có 200 gian hàng của các DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội và các địa phương tham gia chương trình. Trong 7 ngày diễn ra chương trình, sẽ có các hoạt động như: Hội thi “Mâm ngũ quả ngày Tết”; Gói bánh chưng các vùng miền; Khu tái hiện Tết Việt; Ngày hội Thưởng trà; Ngày hội Khuyến mại…

Kết thúc chương trình, Ban chỉ đạo chương trình và đại diện các sở, ngành, DN sẽ trao tặng quà và bánh chưng cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi T.Ư.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
5 dấu hiệu chứng tỏ thịt lợn bị hỏng, nhiễm khuẩn

5 dấu hiệu chứng tỏ thịt lợn bị hỏng, nhiễm khuẩn

17 Jun, 06:47 AM

Kinhtedothi - Thịt lợn là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không cẩn trọng khi lựa chọn, người tiêu dùng có thể gặp rủi ro sức khỏe nghiêm trọng do sử dụng thịt nhiễm khuẩn, ôi thiu. 

Cần làm gì để ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm trong mùa Hè?

Cần làm gì để ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm trong mùa Hè?

05 Jun, 06:50 AM

Kinhtedothi - Theo Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, nhiệt độ tăng cao làm cho thực phẩm rất dễ bị ôi thiu, nhiễm nấm và vi khuẩn, đây là nguyên nhân chính gây ra các bệnh đường tiêu hóa và nguy cơ ngộ độc thực phẩm rất cao. Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, hãy rửa tay thường xuyên. Ngoài ra, hãy chế biến và bảo quản thực phẩm an toàn. Luôn tuân thủ các quy tắc dưới đây.

Khánh Hòa: tiêu hủy gần 850.000 tôm hùm giống gần 34 tỷ đồng

Khánh Hòa: tiêu hủy gần 850.000 tôm hùm giống gần 34 tỷ đồng

21 May, 03:04 PM

Kinhtedothi - Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý tổng số 13 vụ, trong đó xử lý hình sự 1 vụ và xử phạt hành chính 12 vụ liên quan đến tôm hùm giống với tổng số tiền gần 900.000.000 đồng. Đồng thời, tiêu hủy gần 850.000 con tôm hùm giống các loại với giá trị ước tính gần 34 tỷ đồng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ