Sẽ xây mới dãy phòng học 2 tầng xuống cấp của trường Tiểu học Thanh Xuân

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 24/10, chủ tịch UBND xã Thanh Xuân (Thanh Hà, Hải Dương) cho biết, UBND xã vừa có tờ trình gửi Huyện ủy, UBND huyện Thanh Hà về việc xin chủ trương xây dựng dãy nhà 2 tầng 8 phòng bị xuống cấp nghiêm trọng của trường Tiểu học Thanh Xuân.

Cô trò trường Tiểu học Thanh Xuân phải đi mượn tạm phòng học do dãy nhà lớp học 2 tầng không đảm bảo an toàn. Ảnh Hải Yến
Cô trò trường Tiểu học Thanh Xuân phải đi mượn tạm phòng học do dãy nhà lớp học 2 tầng không đảm bảo an toàn. Ảnh Hải Yến

Bước vào năm học 2022 - 2023, cô trò trường Tiểu học Thanh Xuân phải đi mượn tạm phòng học ở một số địa điểm khác nhau để cho kịp năm học mới do dãy nhà 2 tầng 8 phòng học của trường bị xuống cấp nghiêm trọng. 

Dãy nhà 2 tầng của trường Tiểu học Thanh Xuân bị xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh Hải Yến
Dãy nhà 2 tầng của trường Tiểu học Thanh Xuân bị xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh Hải Yến
Trường đã niêm phong dãy nhà xuống cấp gồm 8 phòng học. Ảnh Hải Yến
Trường đã niêm phong dãy nhà xuống cấp gồm 8 phòng học. Ảnh Hải Yến

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều khu vực hành lang, lớp học, trần nhà tại trường Tiểu học Thanh Xuân rêu phong bao phủ. Phòng học, trần nhà của dãy 2 tầng bị bong tróc vữa, chỉ cần một lực tác động nhẹ, các mảng vữa này cũng có thể rơi xuống. Nền móng sụt lún, hệ thống cửa bị mục nát, hư hỏng…Hiện nhà trường đã niêm phong dãy nhà xuống cấp, không sử dụng cho việc giảng dạy học sinh để đảm bảo an toàn.

8 phòng học chật hẹp, tường và mái bị nứt, mưa dột. Ảnh Hải Yến
8 phòng học chật hẹp, tường và mái bị nứt, mưa dột. Ảnh Hải Yến

Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Xuân bà Nguyễn Thị Nga cho biết, năm học 2022-2023 trường có 15 lớp tất cả các khối, với tổng số 467 học sinh. Do trường xây dựng cách đây 40 năm nên nhiều phòng học đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trước mắt, để khắc phục khó khăn do thiếu cơ sở vật chất, phòng học, nhà trường đã mượn tạm 2 lớp học của trường THCS Thanh Xuân và trưng dụng trụ sở cũ của trường mầm non xã, Nhà văn hóa thôn Trường Giang để cho học sinh khối 2, khối 4 học tập. UBND xã Thanh Xuân cũng đã có tờ trình UBND huyện đề nghị đầu tư xây dựng phòng học mới thay thế các phòng đã xuống cấp cho nhà trường.

Hành lang bong tróc, ẩm mốc. Ảnh Hải Yến
Hành lang bong tróc, ẩm mốc. Ảnh Hải Yến

Theo Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân – ông Bùi Văn Tô, trường Tiểu học Thanh Xuân được xây dựng năm 1986 có 12 phòng học. Trong đó có dãy nhà 2 tầng 08 phòng học đã xuống cấp, phòng học chật hẹp. Tường và mái bị bong tróc, nứt, mưa dột. Hệ thống móng sụt lún không đều, dây điện nhiều phòng học chưa được đưa vào hộp kỹ thuật. Cửa sổ, cửa ra vào lớp nhiều bản lề bị hỏng không đóng mở được, không đảm bảo an toàn cho thầy cô giáo và học sinh, không đáp ứng được việc dạy và học của nhà trường.

Hệ thống cửa bị mục nát, hư hỏng… Ảnh Hải Yến
Hệ thống cửa bị mục nát, hư hỏng… Ảnh Hải Yến

Hàng năm nhà trường đều phải thuê thợ xây dựng khắc phục sự cố, thường xuyên chuyển học sinh sang các phòng học khác để đảm bảo an toàn.

"Căn cứ theo quỹ đất và hiện trạng trường học, để đảm bảo an toàn, chất lượng cho việc dạy học của thầy cô, học sinh nhà trường, Đảng ủy xã Thanh Xuân đã có tờ trình đề nghị được xây mới dãy 2 tầng 8 phòng học xuống cấp.  Cụ thể sẽ xây dãy nhà lùi về phía sau, không nằm trên vị trí dãy phòng học cũ để mở rộng khuôn viên sân trường.

Cô trò trường Tiểu học Thanh Xuân phải đi mượn tạm phòng học ở một số địa điểm khác nhau để cho kịp năm học mới. Ảnh Hải Yến
Cô trò trường Tiểu học Thanh Xuân phải đi mượn tạm phòng học ở một số địa điểm khác nhau để cho kịp năm học mới. Ảnh Hải Yến

Về kinh phí xây dựng, dự kiến khoảng 15-16 tỷ đồng. Thời gian thi công vào quý IV năm 2022 và sẽ phấn đấu hoàn thành trước khai giảng năm học 2023.  Hiện nay, UBND xã đã hoàn tất thủ tục trình UBND huyện Thanh Hà phê duyệt quy hoạch chung xã Thanh Xuân. Sau khi phê duyệt quy hoạch xong, sẽ triển khai quy trình, thủ tục để xây dựng dãy phòng học mới”, ông Bùi Văn Tô thông tin.

Cửa sổ nhiều bản lề bị hỏng không đóng mở được. Ảnh Hải Yến
Cửa sổ nhiều bản lề bị hỏng không đóng mở được. Ảnh Hải Yến
Hệ thống móng sụt lún không đều. Ảnh Hải Yến
Hệ thống móng sụt lún không đều. Ảnh Hải Yến

Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà - ông Vũ Việt Anh: “Về chủ trương huyện nhất trí cao việc xây dựng công trình dãy nhà dạy học xuống cấp của trường Tiểu học tại xã Thanh Xuân. Dự kiến trong năm 2022 nếu hoàn thành được các thủ tục thì sẽ triển khai sớm để cô trò nhà trường được đón năm học mới trong ngôi trường mới. UBND dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp, hỗ trợ UBND xã Thanh Xuân để cố gắng đẩy nhanh tiến độ”…/.