SEA Games 32: Chốt 37 môn thi đấu, khống chế số lượng đăng ký môn võ

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nước chủ nhà Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) Campuchia đã chốt công bố danh sách các môn thi đấu chính thức tại Đại hội.

Theo đó, nước chủ nhà Campuchia đã tăng 1 môn để nâng lên thành tổng 37 môn (trước đó là 36 môn) so với lần công bố tại Hội nghị trưởng đoàn lần thứ nhất.

Đáng chú ý, chủ nhà SEA Games 32 đã quyết định đưa 3 môn thể thao mang tính bản sắc văn hóa dân tộc gồm Bokator, Kun Khmer (Võ Campuchia) và Cờ Ok Chaktrong (Cờ ốc) vào các môn thi đấu chính thức. Cùng với đó, khống chế số lượng đăng ký các nội dung thi đấu ở một số môn võ.

Nước chủ nhà SEA Games 32 chốt danh sách  37 môn thi đấu. Ảnh: Ngọc Tú.
Nước chủ nhà SEA Games 32 chốt danh sách  37 môn thi đấu. Ảnh: Ngọc Tú.

Trong đó, võ Bokator sẽ là một trong những môn võ chính cạnh tranh các bộ huy chương với 5 quốc gia đăng ký tranh tài. Bộ môn này có 16 nội dung thi đấu đối kháng đồng đội, 7 nội dung biểu diễn cá nhân, đồng đội và 9 nội dung thi đấu đối kháng cá nhân. Các VĐV sẽ tham dự tranh tài ở hạng cân 50kg, 55kg, 60kg, 65kg, 70kg dành cho nam và hạng cân 45kg, 50kg, 55kg, 60kg dành cho nữ. 

Theo Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ VHTT&DL) Lê Thị Hoàng Yến, trong thời gian qua, đoàn cán bộ Việt Nam đã có dịp thăm và khảo sát một số địa điểm tổ chức thi đấu các môn nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của SEA Games 32. Đoàn đánh giá rất cao về công tác chuẩn bị của nước chủ nhà, cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang.

Theo kế hoạch, SEA Games 32 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 5/5 tại Thủ đô Phnom Penh (Campuchia). Trong đó, các môn bóng đá nam, nữ sẽ diễn ra sớm, từ ngày 29/4. Đoàn thể thao Việt Nam đã đăng ký danh sách tham dự Đại hội với gần 1.000 thành viên, trong đó có hơn 700 VĐV và đặt chỉ tiêu lọt tốp 3.

Dự kiến vào ngày 22/3 tới đây, ngọn đuốc SEA Games 32 sẽ đến Việt Nam trong hành trình đi qua các nước trong khu vực. Ngọn đuốc sẽ được lưu giữ tại Đại sứ quán Campuchia, sau đó sẽ tổ chức lễ rước đuốc chính thức tại Hà Nội vào ngày 24/3.