Sếp cũ Vietcombank là tân Chủ tịch Hội đồng quản trị PG Bank

Nha Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 23/10/2023, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank, Mã CK: PGB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023. Với sự đồng thuận cao, ông Phạm Mạnh Thắng đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hàng này.

Ông Phạm Mạnh Thắng – tân Chủ tịch HĐQT PG Bank sinh năm 1962, là Tiến sĩ Kinh tế và có 39 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Hiện nay, ông Thắng đang là Tổng Giám đốc PG Bank. Trước đây, ông Thắng là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Hội đồng quản trị mới của PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025.   
Hội đồng quản trị mới của PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025.   

Tại đại hội, Ngân hàng trình cổ đông thông qua 4 nội dung chính, trong đó nội dung thông qua phương án cơ cấu và nhân sự cho HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. Các ứng viên dự kiến đều đã được thẩm định, phê chuẩn từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và được các cổ đông bỏ phiếu với tỷ lệ nhất trí cao.

Theo kết quả phiếu bầu tại Đại hội, HĐQT nhiệm kỳ mới sẽ gồm 6 thành viên: ông Phạm Mạnh Thắng, ông Đào Phong Trúc Đại, bà Đinh Thị Huyền Thanh, ông Đinh Thành Nghiệp, ông Vương Phúc Chính, ông Nguyễn Thành Lâm (Thành viên HĐQT độc lập). Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 thành viên: ông Trần Ngọc Dũng, ông Trịnh Mạnh Hoán, bà Hạ Hồng Mai.

Ông Trần Ngọc Dũng – Trưởng Ban Kiểm soát của PG Bank sinh năm 1966, là Cử nhân Tài chính tín dụng; Cử nhân Quản trị kinh doanh; Cử nhân Luật học. Ông Dũng có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và hiện tại giữ chức vụ Trưởng Kiểm toán nội bộ PG Bank. Trước đây, ông Dũng đã từng công tác tại Ngân hàng TMCP Nam Á  (Nama Bank) và là Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank).

Cũng ngay trong buổi sáng nay, HĐQT và BKS đã tiến hành họp phiên thứ nhất bầu ra Chủ tịch HĐQT và BKS. Với sự đồng thuận cao, ông Phạm Mạnh Thắng đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT, ông Đào Phong Trúc Đại đã được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT và ông Trần Ngọc Dũng được bầu làm Trưởng ban Kiểm soát của PG Bank.

Bên cạnh nội dung cơ cấu nhân sự của HĐQT và Ban Kiểm soát, Đại hội cũng thông qua các nội dung khác về phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 và thông qua thay đổi tên thương mại, chuyển địa điểm đặt trụ sở chính của PG Bank về địa chỉ: Tòa nhà HEAC số 14-16 Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Đại hội cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ sớm hơn 2 năm so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Kế hoạch này nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh, hiện đại hóa công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của PG Bank trong giai đoạn mới.