SHB.Đà Nẵng -HLHT: Khúc cua của thầy trò HLV Minh Đức

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Nếu chủ nhà Đà Nẵng thắng trận này, gần như danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng khó thể thoát được Lê Huỳnh Đức. Trong khi đó đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại đang cần 3 điểm để thoát khỏi nhóm đèn đỏ.

Nếu không giành ít nhất 1 điểm trên sân Hòa Xuân của SHB.Đà Nẵng trong trận đấu sớm của vòng 3 thì thầy trò sẽ lâm nguy. Bởi khi để các đối thủ bỏ đi quá xa thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh rất dễ bị đòn hội đồng như S.Khánh Hòa hay Quảng Nam gần đây.
Khách phải giành điểm?
Việc ngoại binh Claudecir đã hỏng 2 quả penalty không chỉ khiến cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) thua đau Quảng Ninh mà đã khiến cho chính ảnh và tâm lý toàn đội bị ảnh hưởng trận đấu với TP.HCM. Rất khó lý giải tình huống Tuấn Hải sút trúng cột dọc trong thế đối mặt thủ thành Thanh Thắng từ đường chuyền của Quách Tân. Sau đó là pha bỏ lỡ mười mươi của chính ngoại binh Claudecir, rất đáng tiếc.
 Thần tài Claudecir có ghi bàn trên sân Hòa Xuân? Ảnh CLB.

Mùa giải này đội bóng Núi Hồng có trong tay 2 tiền vệ cánh có tốc độ và khả năng xử lý bóng khi di chuyển tốc độ cao là Phi Sơn và Quách Tân. Việc HLV Minh Đức quyết định chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 sang 4-1-4-1 là điều dễ hiểu.
Núi Hồng có 2 hậu vệ đá cánh “có số, má” và Tuấn Hải, Trung Học đá ngay sau lưng Claudecir thì đội hình Núi Hồng vì thế được đánh giá là mạnh hơn năm ngoái khi Bruno đá giữa, Mansaray và Phạm Tuấn Hải đá giãn biên theo 2 cánh.
Điều quan trọng nhất là HLV Minh Đức vẫn chưa đặt trọn niềm tin vào vị trí tiền vệ cho Đào Nhật Minh hay ngoại binh Ismahil Akinade (đến từ SHB Đà Nẵng). Trong trận đầu ra quân, tiền vệ mỏ neo Đào Nhật Minh được bố trí đá chính còn Akinade vào sân từ phút 84 thay chính Nhật Minh.
 Trong trận thua TP.HCM thì Akinade được vào sân từ phút 21 thay Phi Sơn, còn Văn Hiệp thay Nhật Minh đá tiền vệ trung tâm ở 20 phút cuối của trận đấu. Rất có thể HLHT sẽ phải quay về đá với sơ đồ 2 tiền vệ trung tâm để hòng lấy ít nhất 1 điểm trên sân khách trong bối cảnh sức mẻ lực lượng.
Các ngoại binh Đà Nẵng đang được đánh giá khá cao. Ảnh CLBĐN

Chủ nhà đá cửa trên
Trong khi đó SHB.Đà Nẵng chả có lý gì lại từ đỏ sơ đồ 3-1-4-2 đang giúp có lối đá thanh thoát trước TP.HCM và Quảng Ninh. Võ Ngọc Toàn đang làm tốt nhiệm vụ càn quét trước hàng hậu vệ 3 người, phía trên Huy Hùng, Anh Tuấn đá hộ công sau Đức Chinh và Rafaelson. Nếu như Rafaelson cho thấy mình là tiền đạo có sức mạnh, xông xáo thì tuyển thủ Đức Chinh vẫn phải cần thêm sự tinh tế trong những pha dứt điểm cuối cùng.
Trong sơ đồ 3-1-4-2 thì vai trò của 2 tiền vệ biên Thanh Tịnh và Đình Hoàng cực kỳ quan trọng. Đối với cựu tuyển thủ xứ Nghệ thì đây không phải là việc làm quá sức và cánh phải của SHB.Đà Nẵng đang vận hành khá tốt. Chỉ cần Thanh Tịnh sớm làm quen với sơ đồ chiến thuật mới, cân bằng 2 cánh thì HLHT sẽ gặp muôn vàn khó khăn.
Về lý thuyết đã từng đá với sơ đồ 3 hậu vệ thì Minh Đức cũng có thể phá được lối đá này của chủ nhà. Nhưng với những quân bài hiện có trong tay, nhất là tinh thần đang bị chùn xuống sau khi nhận tiếng còi bất lợi trên sân Thống Nhất, thiếu hụt quân số thì các học trò có thực hiện được yêu cầu của ông thầy đầy cá tính này không. Ông thầy nào sẽ được hưởng niềm vui?