Siết chặt kiểm soát tại khu vực cách ly, thực hiện nghiêm “nội bất xuất, ngoại bất nhập”

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị huyện Mê Linh tận dụng lực lượng tại chỗ đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19 luân phiên tham gia ứng trực; cung ứng hàng hóa và phun khử khuẩn trong khu vực phát sinh ổ dịch. Thực hiện nghiêm ngặt quy định tất cả người dân di chuyển từ vùng có dịch về địa phương phải thực hiện khai báo y tế; cam kết cách ly, theo dõi tại nhà...

Chiều 4/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã xuống hiện trường kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Mê Linh. Cùng đi có Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội. 
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại thôn Bạch Trữ (xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh). 
Báo cáo nhanh tại hiện trường, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cho biết, đến nay, trên địa bàn huyện đã ghi nhận 112 ca liên quan mắc Covid-19. Ngay sau khi xuất hiện các ca bệnh tại thôn Bạch Trữ, huyện đã khẩn trương vào cuộc, tập trung khoanh vùng, điều tra, truy vết, không để dịch lan rộng. Đến nay, đã rà soát được 883 F1 đưa đi cách ly tập trung. Với 2.210 đối tượng F2 thực hiện theo dõi, giám sát chặt chẽ tại nhà theo quy định. 
Ngoài ra, huyện đã ban hành quyết định phong tỏa, cách ly đối với thôn Bạch Trữ. Chỉ đạo triển khai các phương án bảo đảm cung cấp đầy đủ lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ người dân trong khu vực cách ly; kiểm soát chặt chẽ gia đình bệnh nhân; phong tỏa, cách ly tạm thời khu vực sinh sống của các hộ gia đình liên quan đến ca F0 tại các xã Tráng Việt, Thạch Đà, Tam Đồng, Văn Khê. Đồng thời, tăng cường rà soát các trường hợp về từ các tỉnh, TP khác từ ngày 3/10/2021. 
Đặc biệt, huyện thành lập 18 trạm y tế lưu động gồm 90 cán bộ y tế sẵn sàng kích hoạt khi cần thiết; thành lập 2 trạm y tế lưu động tại khu công nghiệp Quang Minh; duy trì hoạt động của 99 Tổ Covid cộng đồng với 946 nhóm. Huyện cũng tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ và xử phạt 1.085 trường hợp với tổng số tiền nộp phạt hơn 1,6 tỷ đồng; nhắc nhở, cảnh cáo 505 trường hợp... 
Trực tiếp kiểm tra việc triển khai công tác phòng chống dịch tại thôn Bạch Trữ và thăm hỏi động viên các lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch đang ứng trực tại đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện Mê Linh tiếp tục siết chặt kiểm soát tại khu vực cách ly, thực hiện nghiêm quy định “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, nhà nào ở yên nhà đấy để hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. 
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại chốt kiểm soát xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh. 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị huyện Mê Linh tận dụng lực lượng tại chỗ đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19 luân phiên tham gia ứng trực; cung ứng hàng hóa và phun khử khuẩn trong khu vực phát sinh ổ dịch. Thực hiện nghiêm ngặt quy định tất cả người dân di chuyển từ vùng có dịch về địa phương phải thực hiện khai báo y tế; cam kết cách ly, theo dõi tại nhà. Trường hợp không chấp hành quy định về phòng chống dịch, làm lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng sẽ đưa đi cách ly tập trung và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu huyện Mê Linh giao Chủ tịch UBND các xã chủ động bám sát diễn biến dịch bệnh, ban hành các quyết định cách ly y tế tại nhà; thực hiện công khai danh tính người dân di chuyển về địa phương từ vùng có dịch trên hệ thống loa truyền thanh của thôn, xã để Nhân dân nắm rõ và cùng tham gia giám sát di biến động dân cư, cũng như việc chấp hành quyết định cách ly y tế. Vận dụng linh hoạt quyết định của UBND TP về công tác phòng chống dịch Covid-19; phát huy vai trò của các Tổ Covid cộng đồng để từng bước kiểm soát, không để dịch bệnh lan rộng trên địa bàn.