Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Siết chặt quản lý đất đai trong thời điểm sắp xếp bộ máy

Kinhtedothi - Nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng quá trình sắp xếp bộ máy hành chính để vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, huyện Ba Vì đã và đang đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu

Thời gian qua, cùng với cả nước, TP Hà Nội bước vào giai đoạn thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhằm tạo không gian phát triển đột phá mới trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tuy nhiên, lợi dụng thời điểm này, nhiều tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm đất đai, trật tự xây dựng gây bất ổn tình hình cơ sở.

Trên địa bàn huyện Ba Vì đã xảy ra sự việc đáng tiếc tại xã Cẩm Lĩnh, khi khu đất vườn trồng cây lâu năm của người dân rộng khoảng 1ha, được trồng cây keo hơn 3 năm tuổi và một phần lớn diện tích hoa màu bị phá hoại, đất bị xúc mang đi. Các vị trí đất bị xúc tạo thành hố sâu 2 - 3m. Cơ quan chức năng đã xác định được 4 đối tượng cùng 4 phương tiện khai thác đất (1 máy xúc và 3 xe tải) và đã tạm giữ 4 phương tiện trên. Công an xã Cẩm Lĩnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Phòng PC03 Công an TP Hà Nội - tổ địa bàn Ba Vì thụ lý và giải quyết theo quy định.

Huyện Ba Vì siết chặt vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, không để phát sinh “điểm nóng''. Ảnh: Ngọc Tú

Ngoài sự việc ở xã Cẩm Lĩnh, lực lượng chức năng của huyện Ba Vì đã có các đợt ra quân xử lý nghiêm vi phạm lý đất đai, trật tự xây dựng, trong đó điển hình ở các xã Thái Hòa, Vật Lại, Minh Quang, Thụy An, Chu Minh… Thông tin từ huyện Ba Vì, trong quý I/2025, huyện phát hiện 4 trường hợp vi phạm mới, đã xử lý 2 trường hợp. Một số địa phương có tỷ lệ xử lý cao như: Phú Cường, Tản Lĩnh, Vạn Thắng, Yên Bài. Tuy nhiên, vẫn còn 13 xã chưa xử lý dứt điểm vi phạm tồn đọng; một số xã như Thái Hòa, Cẩm Lĩnh, Tây Đằng tiếp tục để phát sinh vi phạm mới, trong khi chưa khắc phục triệt để các vi phạm cũ.

UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường (nay là Phòng Nông nghiệp và Môi trường) huyện Ba Vì đã ban hành 18 văn bản chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, thị trấn xử lý dứt điểm các vi phạm cũ, đồng thời kiểm soát chặt chẽ vi phạm mới. Nhờ đó, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn đã có chuyển biến rõ nét. Ngoài ra, từ năm 2019 đến nay, huyện Ba Vì đã phát hiện 409 trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai và trật tự xây dựng.

Trong đó, 341 trường hợp đã được xử lý, 22 trường hợp vi phạm ở Trường bắn Đồng Doi (xã Yên Bài) được chuyển hướng sang theo dõi, xử lý theo vi phạm trong giải phóng mặt bằng các dự án. Hai trường hợp tại xã Chu Minh và Thụy An đang được xử lý theo kết luận thanh tra và 1 trường hợp ở xã Vân Hòa được chuyển hướng xử lý theo lĩnh vực trật tự xây dựng. 43 trường hợp còn lại hiện đang được theo dõi và xử lý theo Chỉ thị số 36-CT/HU ngày 22/7/2019 của Huyện ủy Ba Vì.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Trần Quang Khuyên cho biết, các xã, thị trấn của huyện đều nêu cao vai trò người đứng đầu, kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới. “Những tập thể, cá nhân buông lỏng quản lý, xử lý thiếu kiên quyết sẽ bị xem xét trách nhiệm. Trong đó, Đội Thanh tra trật tự xây dựng tăng cường giám sát, phối hợp xử lý kịp thời các vi phạm có dấu hiệu trục lợi. Đồng thời, đề nghị Đội số 1, Công an TP Hà Nội chỉ đạo lực lượng Công an xã tăng cường phối hợp, bảo đảm hiệu quả quản lý trật tự xây dựng tại địa phương, đặc biệt trong giai đoạn cả nước, TP Hà Nội bước vào giai đoạn sắp xếp bộ máy hành chính” - ông Trần Quang Khuyên nhấn mạnh.

Không để hình thành các “điểm nóng”

Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng khẳng định, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cần được tập trung chỉ đạo quán triệt, tạo sự thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị. Từ nay tới ngày 1/7, chính quyền cấp huyện sẽ chấm dứt thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và dừng hoạt động. Đây chính là thời gian chuyển tiếp quan trọng, nhạy cảm, dễ xảy ra tình trạng lợi dụng để vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, đặt ra nhiều khó khăn cho công tác quản lý đất đai.

Do đó, bên cạnh việc siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục, không gián đoạn, không ảnh hưởng đến các hoạt động của cơ quan, đơn vị, người dân và DN, huyện cũng siết chặt quản lý đất đai. Đồng thời, huyện thực hiện nghiêm Nghị quyết số 11-NQ/ĐU của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, đầu tư công, quản lý đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn; không để tình trạng lợi dụng thời điểm triển khai các kết luận của T.Ư về sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính để thực hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư công, quản lý đô thị, trật tự xây dựng.

“Để kịp thời phát hiện những trường hợp manh nha vi phạm, thời gian qua, huyện Ba Vì tập trung tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, đầu tư công, trật tự xây dựng trên địa bàn; kiên quyết, kịp thời ngăn chặn, xử lý các vi phạm. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Đất đai để nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành các quy định về Luật Đất đai. Huyện cũng thường xuyên tổ chức hội nghị giao ban công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng để kịp thời nắm tình hình và có phương án xử lý” - ông Đỗ Mạnh Hưng cho biết.

Bên cạnh đó, nhằm chấn chỉnh vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền cơ sở siết chặt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, nhất là trong thời gian triển khai sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị theo chỉ đạo của T.Ư và TP. Đặc biệt tăng cường kiểm tra, tuần tra, kiểm soát cả ban ngày lẫn ban đêm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm ngay khi mới phát sinh. Trường hợp buông lỏng quản lý, để vi phạm xảy ra hoặc xử lý chậm trễ, người đứng đầu xã, thị trấn và cán bộ liên quan sẽ bị xem xét trách nhiệm theo quy định.

Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì cũng yêu cầu Đảng ủy các xã, thị trấn tăng cường lãnh đạo chính quyền và các bộ phận chuyên môn thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, khai thác tài nguyên khoáng sản, đặc biệt tại các xã miền núi, đồi gò. Lực lượng công an xã được giao chủ trì, phối hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên, phát hiện và xử lý dứt điểm vi phạm, không để tồn tại kéo dài.

Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trực tiếp trước Thường trực Huyện ủy, nếu để xảy ra sai phạm tại địa phương mình. Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì đề nghị các Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên phụ trách lĩnh vực, địa phương chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định. Những vấn đề phức tạp, khó khăn tại cơ sở cần được báo cáo kịp thời để có hướng xử lý phù hợp, không để hình thành các “điểm nóng” về đất đai, xây dựng.

Trích dẫn
Trích dẫn 1
Các cấp, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền pháp luật về đất đai; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhất là trong bối cảnh đang sắp xếp bộ máy theo tinh thần chỉ đạo của T.Ư và TP. Việc phát hiện, xử lý vi phạm phải chủ động, kiên quyết, không để “điểm nóng” hình thành.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ba Vì Phùng Tân Nhị

Ba Vì: xác định 4 đối tượng xúc trộm đất tại xã Cẩm Lĩnh

Ba Vì: xác định 4 đối tượng xúc trộm đất tại xã Cẩm Lĩnh

Huyện Ba Vì: 12 thí sinh vắng mặt làm thủ tục dự thi vào lớp 10

Huyện Ba Vì: 12 thí sinh vắng mặt làm thủ tục dự thi vào lớp 10

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Ứng Hòa, huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Ứng Hòa, huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Huyện Thạch Thất vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Huyện Thạch Thất vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp

19 Jun, 02:28 PM

Kinhtedothi - Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thất vừa ban hành Kế hoạch số 279-KH/HU, triển khai thực hiện vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thời gian từ ngày 20 đến 26/6/2025, tại trụ sở cơ quan 5 xã mới: Thạch Thất, Tây Phương, Hạ Bằng, Hòa Lạc, Yên Xuân. Ngày 27/6 sẽ họp sơ kết, rút kinh nghiệm; tiếp tục triển khai đồng bộ tại các đơn vị.

Quận Hoàng Mai sẽ tiếp nhận khoảng 100 cán bộ từ nơi khác

Quận Hoàng Mai sẽ tiếp nhận khoảng 100 cán bộ từ nơi khác

19 Jun, 12:12 PM

Kinhtedothi - Hiện quận đã bố trí hơn 400 cán bộ, nhân viên đến công tác tại 7 phường, ngoài 7 cán bộ khung được Thành phố chỉ định (trong đó có 2 bí thư Đảng ủy phường), quận Hoàng Mai còn đề nghị Thành phố bổ sung trên 90 lao động nữa mới đủ định biên được duyệt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ