Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Siêu bão nhiệt đới Pam hoành hành ở Vanuatu

Kinhtedothi - Cơn bão nhiệt đới Pam, một trong những cơn bão mạnh nhất ở Thái Bình Dương, hoành hành tại đảo quốc Vanuatu đã gây nhiều thiệt hại, hàng chục người có thể đã thiệt mạng.
Tin cho biết siêu bão Pam mạnh cấp 5 - cấp độ mạnh nhất, đổ bộ Vanuatu tối 13/3 với sức gió tới 380 km/giờ.
Ảnh chụp vệ tinh của NASA về siêu bão PAM. Nguồn: NASA
Ảnh chụp vệ tinh của NASA về siêu bão PAM. Nguồn: NASA
Các quan chức viện trợ cho biết ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 20 người bị thương do bão. Trong khi đó, Liên hợp quốc nhận được thông tin có 44 người đã thiệt mạng tại tỉnh Penama, nơi bão Pam tràn vào, song Văn phòng Kiểm soát thảm hoạ quốc gia Vanuatu chưa xác nhận thông tin này.

Hình ảnh phát trên truyền thông địa phương cho thấy bão Pam đã phá hủy các đường dây điện, làm đổ cây, tốc mái nhà trên khắp đường phố tại thủ đô Port Vila, trong khi các nhân chứng miêu tả các đợt sóng cao tới 8m và lụt lội khắp thành phố này.

Người đứng đầu Văn phòng khu vực Thái Bình Dương của Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ (IFRC) bày tỏ lo ngại trước tình trạng có rất ít công trình kiên cố để người dân có thể sơ tán tại khu vực bão hoành hành ở miền Nam Vanuatu, một khu vực kém phát triển với dân số khoảng hơn 33.000 người, trong khi thông tin liên lạc hiện đã bị cắt.

Theo Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại New Zealand Vivien Maidaborn, đây có thể là một thảm họa thời tiết tồi tệ nhất trong lịch sử Thái Bình Dương, nhất là với tình trạng các cộng đồng dân cư không được trang bị để ứng phó thiên tai, có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc đối với hàng nghìn người dân đang sinh sống tại khu vực trên.

Các cơ quan cứu trợ đã kêu gọi giúp đỡ và hy vọng có thể chuyển thực phẩm, thuốc men khi sân bay Port Vila mở cửa trở lại, dự kiến từ ngày 15/3.

Cơ quan Khí tượng Fiji cho biết sau khi rời khỏi Port Vila, bão Pam đã yếu dần và tiếp tục di chuyển về phía Nam với vận tốc 30 km/giờ.

Dự kiến bão sẽ đi qua Fiji và New Caledonia trước khi đến Đảo Bắc của New Zealand vào ngày 16/3 tới.

Bão Pam được đánh giá có sức mạnh tương đương siêu bão Haiyan đổ bộ Philippines năm 2013 khiến hơn 6.000 người thiệt mạng. Bão hoành hành tại Vanuatu sau khi quét qua, quần đảo Solomon và Tuvalu.

Tại hội nghị toàn cầu lần thứ 3 về giảm thiểu rủi ro thiên tai ở Nhật Bản, Tổng thống Vanuatu Baldwin Lonsdale đã kêu gọi thế giới hỗ trợ.

Trong khi đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon gửi lời chia buồn về những tổn thất của người dân Vanuatu, đồng thời cảnh báo thiệt hại do bão Pam gây ra có thể lan rộng.

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop tuyên bố Canberra sẵn sàng hỗ trợ, triển khai nhân viên tìm kiếm cứu nạn và y tế, trong khi New Zealand đã ngay lập tức thông báo viện trợ 1 triệu NZD (734.000 USD) cho Vanuatu, Fiji, Tuvalu và quần đảo Solomon.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ