Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Siêu thị chia nhỏ đợt tăng giá để giảm sốc

KTĐT - Từ đầu tháng 3, hàng loạt mặt hàng áp giá mới với mức tăng trung bình 10-15%. Đây được coi là đợt tăng trên diện rộng, kể từ sau khi tỷ giá điều chỉnh và mới đây là điện, xăng, cước vận chuyển nhích lên.

KTĐT - Từ đầu tháng 3, hàng loạt mặt hàng áp giá mới với mức tăng trung bình 10-15%. Đây được coi là đợt tăng trên diện rộng, kể từ sau khi tỷ giá điều chỉnh và mới đây là điện, xăng, cước vận chuyển nhích lên.

Ông Ngô Văn Hải, Phó giám đốc kinh doanh Citimart cho biết, hiện tại đã có hơn 20 nhà cung cấp báo giá mới và sẽ áp dụng theo các đợt 7/3, 15/3 và 21/3, tập trung ở các mặt hàng: đồ gia dụng, nhựa, thực phẩm, bánh kẹo, hàng thực phẩm chế biến, đông lạnh... Trong đó, mức tăng phổ biến là 5-10%, một số hàng nhập khẩu và nhiều hãng sữa tăng tới 15%.

Theo ông Hải, các nhà cung cấp liệt kê các yếu tố như: nguyên liệu, tỷ giá, điện, xăng cùng đồng loạt tăng khiến chi phí đầu vào đội lên, cho nên doanh nghiệp phải bán với giá cao hơn để tương thích với những thay đổi này.

Ngay từ giữa tháng 2, nhiều đơn vị đã dự đoán một đợt tăng giá trên diện rộng sẽ khó tránh khỏi trong tháng 3, sau khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá và nhiều mặt hàng thiết yếu rục rịch tăng. Và việc điện, xăng áp mức mới vào cuối tháng 2 càng khẳng định hàng hóa sẽ thiết lập mặt bằng giá mới.

Đại diện Co.opmart cho biết: "Sau một thời gian đàm phán với nhà cung cấp để cùng xác định mức tăng hợp lý, hệ thống siêu thị sẽ chính thức tăng giá một số mặt hàng nhập khẩu hoặc có nguyên liệu đầu vào là hàng nhập khẩu, kể từ tháng 3".

Cụ thể, hàng thời trang may mặc, đồ dùng gia đình (đồ nhựa, thủy tinh), nước giải khát, đồ hộp có mức tăng 5-10%. Đại diện Co.op lý giải: "Việc điều chỉnh giá là bất khả kháng nhưng sẽ có lộ trình hợp lý và không để tình trạng tăng đột biến và gây sốc cho người tiêu dùng". Riêng hàng bình ổn bán tại siêu thị sẽ giữ giá đến hết tháng 3.

Ông Nguyễn Đăng Phú, Phó giám đốc chợ đầu mối Bình Điền cho biết hiện tại chỉ có thịt heo tăng 3.000-5.000 đồng một kg, chủ yếu do nguồn cung khan hiếm. Còn các mặt hàng khác, giá chưa có nhiều thay đổi so với trước và có lẽ phải chờ thêm vài ngày nữa, để tác động của việc tăng giá xăng dầu, điện, cước phí vận chuyển... có độ ngấm nhất định vào hàng hóa.

Trong khi đó, ở các chợ truyền thống, nhiều mặt hàng đã leo thang kể từ những ngày đầu tháng 3.

Hiện tại, dầu ăn Simply, Neptune, Tường An loại một lít đều tăng 1.000-3.000 đồng so với 2 tuần trước. Cụ thể, Tường An lên 37.000 đồng, Neptune 40.000 đồng một lít.

Bà Nga, tiểu thương chợ Thị Nghè, quận I cho biết đơn vị cung ứng đã thông báo sẽ tăng ít nhất 1.000 đồng mỗi lít nữa trong thời gian tới, chứ mức giá hiện tại chưa phải đã là cuối cùng của tháng 3. Hàng gia vị có sự biến động giá nhiều nhất. Ngoài dầu ăn, thì nước tương, nước mắm, bột ngọt, đường, tỏi, đậu xanh... đều nhích lên 500-3.000 đồng một kg.

Thịt lợn đùi hôm nay bán 65.000 đồng một kg, ba rọi và cốt lếch chốt mức 70.000 đồng, tăng 2.000 đồng mỗi kg so với tuần trước đó. Một số loại rau củ quả (rau muống, dưa leo, cà chua, khoai tây Đà Lạt...) tăng khoảng 2.000 đồng mỗi kg.

Giá một số loại thủy sản cũng đội lên so với mấy ngày trước. Một kg cá rô (loại nhỏ) chào giá 40.000 đồng, trong khi cuối tuần trước còn 35.000-37.000 đồng. Cá kèo từ 70.000 đồng vọt lên 90.000 đồng sáng nay. Cá lóc tăng 5.000 đồng mỗi kg, diêu hồng cũng nhích nhẹ 1.000 đồng.

Giá tăng nhưng theo chia sẻ của các tiểu thương sức mua rất yếu. "Các bà nội trợ cân đo đong đếm khá kỹ lưỡng trước khi mua và mỗi khi nhận thấy mức giá có đội lên so với thường lệ, nhiều người cầm lên đặt xuống mãi, không ngừng chất vấn người bán lý do lên giá", chị Thu, tiểu thương chợ Thái Bình, quận I chia sẻ.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

22 Feb, 01:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại trụ sở Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là một điểm cầu của Bộ Công an được kết nối với điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam.

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 12:21 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Bạch Mai tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố (LHPN TP), cùng tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, phong trào Tết trồng cây của phường sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

21 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ