Sinh viên Du lịch, khách sạn – nhà hàng nhiều cơ hội việc làm lương cao

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Tại Ngày hội việc làm năm 2023 (Career Fair of Hospitality and Tourism), hơn 20 doanh nghiệp tuyển dụng trên 1.000 chỉ tiêu với mức lương lên tới 20 triệu đồng/tháng.

Làm part time lương tới 20 triệu đồng/tháng

Ngày 25/4, trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội tổ chức Chương trình Ngày hội việc làm năm 2023 (Career Fair of Hospitality and Tourism). Ngày hội Việc làm năm 2023 thu hút sự tham gia của hơn 20 DN tuyển dụng, tuyển sinh trên 1.000 chỉ tiêu. Các DN có nhu cầu tuyển dụng đa dạng các vị trí, ngành nghề cùng mức lương hấp dẫn đi làm việc tại Việt Nam và làm việc, du học tại Đức, Nhật bản, Đài Loan,…

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội ký kết hợp tác với nhiều DN. 
Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội ký kết hợp tác với nhiều DN. 

Tại Ngày hội, Công ty CP Miresto tuyển dụng nhiều chỉ tiêu part time và fulltime dành cho sinh viên năm 1, 2 và năm cuối. Tổng Giám đốc Công ty CP Miresto Đoàn Minh Phú chia sẻ: Mức lương nhân viên bếp, nhân viên bàn là 5 triệu đồng/tháng, ngoài ra còn có tiền tip, sản lượng, thưởng; các bạn mới đi làm có thu nhập tháng 6 – 7 triệu đồng/tháng, khi làm được 1 – 2 năm lương 10 – 12 triệu đồng/tháng.

Nhiều năm hợp tác với nhà trường trong việc tiếp nhận sinh viên thực tập có trả lương, Khách sạn 5 sao Fraser Suites Hanoi có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhân viên buồng, lễ tân, nhà hàng, bếp… Giám đốc Nhân sự Khách sạn 5 sao Fraser Suites Hanoi Lê Thị Khánh Ngọc chia sẻ: Nhân viên làm việc fulltime có lương 8 -12 triệu đồng/tháng, ngoài ra có phụ cấp ăn trưa, nghỉ phép, đóng bảo hiểm xã hội. Vì khách sạn có nhiều khách nước ngoài nên chúng tôi cần tuyển các bạn có khả năng tiếng Anh và thái độ làm việc tốt; còn về nghiệp vụ thì sẽ được Khách sạn đào tạo thêm.

Rất đông sinh viên đến Ngày hội việc làm năm 2023 để tìm hiểu thông tin việc làm ngành du lịch, khách sạn - nhà hàng và ứng tuyển vào các vị trí. 
Rất đông sinh viên đến Ngày hội việc làm năm 2023 để tìm hiểu thông tin việc làm ngành du lịch, khách sạn - nhà hàng và ứng tuyển vào các vị trí. 

Đối với ngành hàng không, từ nay đến năm 2025 cần tới 28.000 nhân sự nên Ngày hội việc làm năm 2023 là cơ hội để Trung tâm Huấn luyện bay thuộc Công ty CP Đào tạo huấn luyện nghiệp vụ hàng không Việt Nam tuyển dụng phi công, tiếp viên hàng không, nhân viên mặt đất, an ninh sân bay, cung ứng suất ăn. Hiện nay, một số hãng hàng không có nhu cầu tuyển tiếp viên hàng không làm partime, rất phù hợp cho sinh viên làm việc trong những tháng hè. “Tiếp viên hàng không mới vào nghề có mức lương cơ bản 1.000 USD/tháng, trên dưới 20 triệu đồng; làm partime lương 200.000 đồng/giờ bay. Những năm trước, các bạn sinh viên đi làm partime có mức lương dao động từ 15 – 20 triệu đồng/tháng. Để ứng tuyển vị trí tiếp viên hàng không, chỉ cần các bạn đủ tiêu chuẩn về tiếng Anh, ngoại hình và được Trung tâm đào tạo là có thể làm việc” – chị Đinh Thị Dung – Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện bay cho hay.

Kiến thức, kỹ năng và tiếng Anh là chìa khóa để có lương cao

Tuy rằng hôm nay thời tiết thay đổi đột ngột, gió lạnh nhưng có rất nhiều sinh viên đến Ngày hội việc làm năm 2023 để tìm hiểu thông tin tuyển dụng và ứng tuyển vào các vị trí. Bùi Đức Trung là sinh viên năm nhất ngành Quản trị kinh doanh thương mại ứng tuyển vào vị trí tiếp viên hàng không và phi công. Tống Văn Giáp - sinh viên năm nhất ngành Quản trị Khách sạn và du lịch vừa đi tìm hiểu các gian hàng tuyển dụng cho hay: Em có khả năng làm tiếp thị khách hàng ở khách sạn có mức lương phù hợp với sinh viên là 25.000 đồng/giờ. Chúng em sẽ bố trí khung giờ không phải học để đi làm thêm nhằm trang bi kỹ năng và có thu nhập trang trải cuộc sống.

Sinh viên đang ứng tuyển vị trí nhân viên đón khách và buồng phòng khách sạn.
Sinh viên đang ứng tuyển vị trí nhân viên đón khách và buồng phòng khách sạn.

Chia sẻ về việc tổ chức Ngày hội việc làm được tổ chức thường xuyên, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội Nguyễn Hiếu cho biết: Ngày hội việc làm năm 2023 là cầu nối giúp sinh viên có cơ hội tiếp xúc, thể hiện năng lực bản thân và tìm kiếm cơ hội việc làm đúng chuyên ngành đào tạo tại các DN uy tín. Đối với sinh viên năm cuối có cơ hội để trở thành lao động chính thức tại các DN với những chuyên ngành được đào tạo tại trường. Những sinh viên năm 1, 2 sẽ biết được bản thân cần chuẩn bị, trang bị gì để phục vụ nhu cầy thị trường lao động nhằm đảm bảo tâm thế, vững vàng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Kết quả là năm học 2022 – 2023, trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội có 553 sinh viên cao đẳng khóa 12 đã hoàn thành thời gian thực tập tốt nghiệp tại 466 DN khác nhau trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận. Trong đó 72% sinh viên sau khi thực tập đã có việc làm; 68% sinh viên có việc làm đúng ngành nghề được đào tạo tại trường. Thu nhập của sinh viên sau tốt nghiệp từ 5 - 9 triệu đồng/tháng.

“Để có mức thu nhập tốt thì các bạn cần có kiến thức hiểu biết chung nhưng quan trọng nhất là kỹ năng” - từ quan điểm này, ông Đoàn Minh Phú khuyên các em sinh viên tập trung học tập để tiếp thu được những kiến thức để sau này khi đi làm có nền tảng lý thuyết. Trong thời gian thực tập tại DN, các em sẽ được rèn luyện những kỹ năng để mang công việc có thu nhập tốt. Vì thế, các em tham gia vào những chương trình thực tâp tại các DN có điều kiện cơ sở vật chất và hoạt động bài bản để khi ra trường có đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết, tìm được việc làm với mức lương cao.

Đại diện các DN cũng đề xuất nhà trường và sinh viên, bên cạnh việc trang bị kiến thức, kỹ năng tay nghề thì cần tăng thời lượng học tiếng Anh để có cơ hội đi làm việc ở nước ngoài và có thu nhập tốt./.