Sir Alex Ferguson lo ngại Louis Saha sẽ phá lưới Quỷ đỏ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hành quân đến White Hart Lane, M.U hi vọng sẽ giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Man City. Tuy nhiên, để làm được điều đó, các hậu vệ áo đỏ cần "bắt chết" Saha, tiền đạo từng được Sir Ferguson mua về từ Fulham với giá 12,8 triệu bảng.

Trong 4 năm khoác áo Quỷ đỏ (từ năm 2006 đến 2010), Saha liên tục bị cơn ác mộng chấn thương hành hạ. Mặc dù vậy, anh vẫn chứng tỏ được phẩm chất săn bàn đáng nể với 42 lần lập công trong 124 trận.
 
Ferguson bộc bạch: "Saha là tiền đạo rất khó nắm bắt. Anh ấy chơi tốt cả hai chân, xử lý nhanh nhẹn và không chiến rất cừ".

Chiến lược gia người Scotland bày tỏ sự ngạc nhiên khi Everton bán Saha cho Tottenham trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua. Ngay trận ra mắt màu áo mới, chân sút người Pháp đã lập cú đúp vào lưới Newcastle.

"Everton hài lòng vì giải phóng được Saha. Cậu ấy đến Spurs và lập tức ghi bàn liên tục. Đó mới chính là Louis. Anh ta là một tài năng xuất chúng. Đáng tiếc là chấn thương khiến Saha không có nhiều thời gian phô diễn trên sân bóng".

Trong trận derby Bắc London mới đây, chính Saha là cầu thủ mở tỉ số. Mặc dù Tottenham bị thua ngược, nhưng Ferguson cũng rất thận trọng khi nhận xét về đối thủ sắp tới.

"Tottenham đang có đội hình đồng đều và tấn công đa dạng. Họ có nhiều nhân tố có thể tạo nên sự khác biệt như Gareth Bale, Rafael van der Vaart, Defoe hay Adebayor.

Trận gặp Spurs sắp tới sẽ mang ý nghĩa quan trọng. Nếu chúng tôi giành chiến thắng, M.U sẽ có cơ hội lớn để bảo vệ thành công ngôi vô địch Ngoại hạng".
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần