Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

SJC hủy quy định thu phí vàng miếng một chữ

Kinhtedothi - Cho rằng vàng miếng một chữ bị thị trường chê khiến lượng tồn kho lớn, Công ty SJC muốn thu phí từ 1/4. Tuy nhiên, sau cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước 1/4, SJC từ bỏ dự định này.
Mấy ngày gần đây, nhiều người nắm giữ vàng miếng một chữ (seri có một ký tự chữ nằm trước) lo lắng vì Công ty SJC thông báo kể từ ngày 1/4, đối với những miếng vàng SJC loại này khi mua công ty sẽ trừ 40.000 đồng mỗi lượng.

Theo giải thích của Công ty SJC, vàng miếng một chữ là số vàng được sản xuất thời điểm trước đây, về chất lượng không khác biệt gì so với miếng vàng hai chữ. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì thị trường "chê" miếng vàng SJC loại một chữ.
Ảnh minh họa.
SJC không thu phí vàng miếng một chữ. Ảnh minh họa.
Vị này cho biết, người dân đến công ty bán vẫn được mua vào bình thường nhưng công ty bán ra lại không có ai mua. Tình trạng này kéo dài cả năm qua khiến số vàng miếng loại một chữ bị tồn trong kho rất lớn. "Việc này làm cho công ty mất cân đối vốn, dẫn đến nhiều rủi ro vì giá vàng biến động rất mạnh. Do đó, SJC phải ra thông báo trừ phí với loại vàng này nhằm bù đắp chi phí rủi ro là chuyện chẳng đặng đừng", lãnh đạo SJC lý giải.

Cách làm này của SJC đã khiến cho nhiều người nắm giữ vàng miếng loại một chữ bức xúc vì cho rằng công ty đã đẩy rủi ro cho người tiêu dùng. Bởi bản thân khách hàng khi đi mua chỉ kiểm tra xem miếng vàng có bị móp méo không, bao bì có bị rách hay hỏng không, chứ chẳng ai lại đi kiểm tra vàng một ký tự chữ hay hai ký tự chữ.

Các chuyên gia cũng cho rằng, vàng miếng một chữ cái hay hai chữ cái trước dãy số đều là do Ngân hàng Nhà nước sản xuất (vàng miếng một chữ cái thì sản xuất cũ, còn hai chữ cái mới sản xuất). Việc phân biệt đối xử, mua loại này với giá cao, loại kia với giá thấp là điều không hợp lý, gây thiệt thòi cho quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Trao đổi với VnExpress.net, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM, ông Nguyễn Hoàng Minh cho hay, chiều nay cơ quan này đã có buổi làm việc với Công ty SJC và thống nhất sẽ hỗ trợ cho SJC trong việc xoay chuyển nhanh dòng vốn để họ không thu phí với vàng miếng một chữ.

Theo đó, thay vì như trước đây, hai tuần mới cấp phép cho SJC gia công lại số vàng một chữ bị tồn, cộng với số vàng móp méo thu gom (mỗi lần khoảng 2.000 lượng) thì nay rút ngắn lại một tuần để công ty này nhanh xoay vòng vốn và hạn chế rủi ro biến động giá.

"Từ ngày 1/4, tất cả vàng miếng một chữ cái hay hai chữ cái đều được mua bán đồng giá và không có sự phân biệt nào nữa", ông Minh nói./.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ngân hàng tăng biện pháp bảo vệ khách hàng

Ngân hàng tăng biện pháp bảo vệ khách hàng

01 Jul, 07:31 AM

Kinhtedothi - Nhằm tuân thủ lộ trình chuyển đổi thẻ nội địa từ công nghệ từ sang công nghệ chip theo quy định của NHNN, từ hôm nay 1/7, nhiều ngân hàng thương mại chính thức ngừng hỗ trợ giao dịch bằng thẻ từ.

Từ 1/7, giảm 50% hàng loạt khoản phí, lệ phí nhiều lĩnh vực quan trọng

Từ 1/7, giảm 50% hàng loạt khoản phí, lệ phí nhiều lĩnh vực quan trọng

01 Jul, 07:21 AM

Kinhtedothi- Từ ngày 1/7/2025, gần 50 khoản phí, lệ phí chính thức giảm 50% nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Đây là nội dung quan trọng tại Thông tư số 64/2025/TT-BTC vừa được Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn ký ban hành tối 30/6.

Tỷ giá USD hôm nay 1/7: thị trường tự do tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay 1/7: thị trường tự do tăng mạnh

01 Jul, 06:49 AM

Kinhtedothi - Tỷ giá USD hôm nay 1/7, thị trường tự bất ngờ đảo chiều tăng mạnh so với phiên trước. Các ngân hàng thương mại cũng tăng giá mua - bán đồng USD so với trước đó. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 25.052 đồng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ