Sợ bị khởi tố, cựu Thủ hiến Catalonia bỏ trốn sang Bỉ

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng công tố Tây Ban Nha Jose Manuel Maza cho biết, Văn phòng công tố nước này đang tìm cách buộc tội cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puidgemont, trong đó có tội danh chống đối, sau khi nghị viện vùng này tuyên bố độc lập hồi tuần trước.

Ngay sau khi Catalonia bước vào ngày đầu tiên nằm dưới sự quản lý trực tiếp của chính quyền trung ương Tây Ban Nha, ngày 30/10, Tổng công tố Tây Ban Nha Jose Manuel Maza cho biết, Văn phòng công tố nước này đang tìm cách buộc tội cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puidgemont, trong đó có tội danh chống đối, sau khi nghị viện vùng này tuyên bố độc lập hồi tuần trước.
Ông Carles Puigdemont - Cựu Thủ hiến Catalonia. 
Trong một tuyên bố, ông Maza cho biết các công tố viên đã gửi yêu cầu lên Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha truy tố các cựu lãnh đạo Catalonia, vốn bị chính quyền trung ương Madrid cách chức hôm 27/10 vừa qua, tội “xúi giục chống đối và tham ô".
Theo luật pháp Tây Ban Nha, tội danh chống đối chính quyền có thể bị nhận mức phạt lên tới 30 năm tù giam.
Trước đó, Chính phủ Tây Ban Nha hôm 28/10 đã chính thức kiểm soát chính quyền vùng Catalonia. Động thái trên diễn ra một ngày sau khi cơ quan lập pháp Catalonia đơn phương tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha, buộc Thủ tướng Mariano Rajoy quyết định giải tán cơ quan này, cách chức Thủ hiến Puigdemont cùng ban lãnh đạo chính quyền tự trị, đồng thời ra lệnh tiến hành bầu cử sớm tại vùng này vào tháng 12.
Theo truyền thông Tây Ban Nha, một quan chức của Chính phủ Tây Ban Nha ngày 30/10 cho biết, cựu Thủ hiến Puigdemont cùng 5 cựu quan chức trong chính quyền Catalonia đã lái xe đến TP Marseilles (Pháp) rồi bắt chuyến bay đến Bỉ.
Việc cựu Thủ hiến Catalonia bị phế truất đang ở Brussels đã được luật sư của ông Puigdemont xác nhận và cho biết, Cựu Thủ hiến Catalonia đang cân nhắc một trong hai khả năng xin tị nạn chính trị hoặc thành lập chính phủ lưu vong tại Bỉ. Trước đó, Bỉ cho biết chấp nhận để ông Puigdemont tị nạn chính trị.
Cũng trong ngày 30/10, đảng PDeCAT của cựu Thủ hiến Puigdemont tuyên bố sẽ tham gia cuộc bầu cử sớm tại Catalonia do chính quyền trung ương Tây Ban Nha tiến hành vào ngày 21/12 tới.
Cơ quan lập pháp Catalonia cùng ngày cũng hủy cuộc họp vào ngày 31/10 như dự kiến sau khi Chính phủ Tây Ban Nha tiếp quản quyền quản lý vùng. Một nguồn tin từ cơ quan lập pháp Catalonia đã thừa nhận cơ quan này đã chấp thuận yêu cầu giải tán từ chính quyền trung ương Madrid.