Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Số ca Covid-19 tăng trong trường học, nhiều trường chủ động lên kịch bản phòng dịch

Kinhtedothi – Số ca mắc Covid- 19 có xu hướng tăng khiến nhiều phụ huynh lo lắng bởi con em họ hàng ngày đến trường. Tuy nhiên, khi các nhà trường gửi thông báo về công tác phòng chống dịch đã và đang được triển khai tốt, nỗi lo của phụ huynh đã phần nào vợi bớt.

Bình tĩnh xử lý khi có học sinh mắc Covid- 19

Theo thông tin từ Trường THCS-THPT M.V Lômônôxốp (quận Nam Từ Liêm), những ngày cao điểm, tại một lớp khối 12 của trường có đến 15/35 học sinh phải nghỉ học với lý do ốm sốt, trong đó có 9 học sinh mắc Covid- 19.

Các nhà trường thường xuyên nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn
Các nhà trường thường xuyên nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn (Ảnh: FB PHC)

Trước tình hình đó, phía nhà trường đã tăng cường thông báo cho phụ huynh học sinh nắm được tình hình thực tế, thường xuyên nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn. Trường cũng mua thêm khẩu trang, nước khử khuẩn, bộ test nhanh Covid-19, đồng thời lên phương án chủ động sẵn sàng cho mọi trường hợp.

Giáo viên chủ nhiệm giáo dục học sinh các kỹ năng phòng, chống dịch bệnh để tự bảo vệ bản thân; đồng thời hỗ trợ, dạy bù cho học sinh phải nghỉ học, đặc biệt chú trọng bồi dưỡng kiến thức cho học sinh khối lớp 12.

Do triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên nên tâm lý phụ huynh khá ổn định, nền nếp học tập, ôn tập của học sinh cơ bản không bị xáo trộn.

“Hiện, có học sinh đã âm tính và đi học trở lại. Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm cũng đến hỗ trợ nhà trường các công tác phòng chống dịch rất chu đáo”- đại diện Trường THCS-THPT M.V Lômônôxốp cho hay.

Trưởng phòng GD&ĐT quận Hà Đông Phạm Thị Lệ Hằng cho biết, vài ngày qua, các trường học trên địa bàn quận ghi nhận 16 học sinh mắc Covid-19, chủ yếu ở cấp tiểu học và THCS.

Các ca mắc này đều được phụ huynh báo với nhà trường, chưa ghi nhận chùm ca bệnh hay trường hợp nhiễm bệnh tại lớp học. Sức khỏe của các em hiện ổn định, chủ yếu xuất hiện các biểu hiện sốt, ho nhẹ, chưa có biểu hiện bất thường.

Để tăng cường an toàn cho học sinh, Phòng GD&ĐT quận Hà Đông đã nhắc nhở các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường phòng chống dịch; tuyên truyền cho học sinh thường xuyên rửa tay, khử khuẩn, hạn chế tập trung đông người...  Nội dung này đã được các nhà trường nghiêm túc thực hiện để đảm bảo an toàn cho học sinh, giữ ổn định công tác dạy và học.

Chuẩn bị đầy đủ trang, thiết bị y tế

Thời điểm này, đa số các nhà trường thuộc nhiều cấp học ở Hà Nội đều chủ động tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh toàn trường cùng thực hiện và phối hợp các nội dung trong công tác phòng chống dịch Covid- 19. Phía nhà trường, công tác chuẩn bị nguyên vật liệu y tế, phòng ốc cũng bổ sung đầy đủ nhằm ứng phó với mọi tình huống.

Trang thiết bị y tế, phương tiện phòng dịch luôn được trường học chuẩn bị đầy đủ (Ảnh minh họa)
Trang thiết bị y tế, phương tiện phòng dịch luôn được trường học chuẩn bị đầy đủ (Ảnh minh họa)

Trong thông báo gửi giáo viên, phụ huynh và học sinh, Trường THCS Nguyễn Du, quận Nam Từ Liêm đã chia sẻ về các phần việc nhà trường mới thực hiện như: Lau khử trùng lớp học, phòng ăn, phòng ngủ bán trú; duy trì bổ sung đầy đủ trang thiết bị y tế phòng chống dịch, dung dịch sát khuẩn, xà phòng rửa tay; theo dõi chặt chẽ số lượng học sinh nghỉ học, nhất là học sinh nghỉ ốm; tích cực tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh... .

Để đảm bảo sức khỏe học sinh, nhà trường đề nghị học sinh và phụ huynh tăng cường phối hợp thực hiện tốt các nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế như: Đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, sử dụng bình nước cá nhân; khi có các biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 phải báo ngay cho giáo viên hoặc nhân viên y tế…

Nhà giáo Chu Văn Kiểm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn chia sẻ, hiện nhà trường chưa ghi nhận trường hợp học sinh, giáo viên nào mắc Covid- 19. Mặc dù vậy, trường đã tích cực tuyên truyền phụ huynh, học sinh cùng thực hiện các biện pháp phòng dịch; mặt khác đã cho kiểm tra và bổ sung các trang thiết bị, vật tư y tế để sử dụng trong trường hợp cần thiết.

Ngoài tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh các nội dung phòng dịch Covid- 19, Trường Tiểu học và THCS Newton 5 (huyện Thanh Oai) đã giao phòng y tế chuẩn bị, bổ sung thuốc, hóa chất, trang thiết bị phòng dịch; duy trì việc vệ sinh, khử khuẩn lớp học theo quy định.

Ngày 12/4, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (quận Nam Từ Liêm) khuyến cáo toàn thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh thực hiện đồng thời các biện pháp phòng chống dịch nói chung và phòng dịch bệnh Covid- 19 nói riêng.

“Đọc thấy các nhà trường rất có trách nhiệm và triển khai đồng bộ các biện pháp để ứng phó với dịch bệnh Covid- 19, tôi thấy yên tâm hơn nhiều. Giờ đây, con tôi đã trở thành tuyên truyền viên tích cực, luôn nhắc nhở bố mẹ việc phải đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, khi đi làm hoặc khi ra đường. Bản thân cháu luôn tuân thủ đầy đủ quy định phòng chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn, dùng bình nước cá nhân…

Nếu mỗi chúng ta cùng thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch ở nhà, ở cơ quan, khi ra đường, chú ý bảo vệ sức khỏe bản thân thì mọi vấn đề về dịch bệnh Covid- 19 sẽ không đáng lo ngại…”- phụ huynh Nguyễn Văn Hải, trú tại quận Thanh Xuân nêu ý kiến.

 

Trước đó, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định thông tin "Hà Nội sẵn sàng phương án dạy học trực tuyến khi có học sinh mắc Covid-19" lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác. Sở không có phát ngôn nào về việc dạy học trực tuyến trong thời điểm hiện tại và việc dạy và học của các trường vẫn diễn ra bình thường. Riêng công tác phòng, chống dịch bệnh, trong đó có dịch Covid-19 thì toàn ngành GD&ĐT Hà Nội đã duy trì từ đầu năm học 2022-2023 đến nay.

 

 

 

Nhà trường khuyến cáo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19

Nhà trường khuyến cáo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19

Hiện tại, Hà Nội không có chủ trương dạy học trực tuyến

Hiện tại, Hà Nội không có chủ trương dạy học trực tuyến

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ