Số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới vượt 100.000, ông Trump phê duyệt 8,3 tỷ USD chống dịch

Nguyễn Phương (Theo Tass, Aljazeera)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thế giới hiện ghi nhận hơn 100.000 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó hơn 3.400 ca tử vong.

Trong khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những tín hiệu tích cực tại Trung Quốc, các khu vực khác trên thế giới liên tục phát hiện ca nhiễm đầu tiên, mới nhất là Peru, nâng tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ xuất hiện dịch lên 95.
Thế giới hiện ghi nhận hơn 100.000 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.
Theo dữ liệu thống kê của hãng tin Tass của Nga, thế giới hiện ghi nhận hơn 100.000 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó hơn 3.400 ca tử vong và khoảng 55.000 người đã được chữa khỏi.
Số người thiệt mạng do mắc dịch bệnh Covid-19 đã vượt quá con số 3.400, có nghĩa là tỷ lệ tử vong ở mức 3,4%. Tuy nhiên, hiện rất khó để thống kê tỷ lệ tử vong chính xác vì sự lây lan nhanh chóng của virus SARS-CoV-2 vẫn chưa dừng lại và còn rất nhiều người bị nhiễm bệnh đang được điều trị.
Hơn 80% số ca nhiễm dịch Covid-19 được xác nhận tại Trung Quốc. Theo dữ liệu mới nhất, Trung Quốc báo cáo 80.700 người mắc virus SARS-CoV-2, trong đó 53.800 người đã khỏi bệnh (chiếm hơn 60% số người mắc bệnh); trong khi khoảng 3.000 trường hợp tử vong (khoảng 3,7% tổng số người mắc bệnh).
Các ổ dịch Covid-19 bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc gồm có Hàn Quốc (6.593 người mắc bệnh, hơn 100 bệnh nhân đã hồi phục, 42 người tử vong); Iran (4.747 người mắc bệnh, hơn 500 bệnh nhân đã hồi phục, 124 người chết); Italia (3.858 ca nhiễm, 414 bệnh nhân hồi phục, 148 người thiệt mạng); Nhật Bản (1.074 người mắc bệnh, 248 bệnh nhân hồi phục và 12 ca tử vong).
Trong ngày 6/3, thêm 100 trường hợp nhiễm mới virus SARS-CoV-2 được xác nhận tại 8 quốc gia, gồm: Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Mỹ, Anh, Singapore, Bỉ và Thụy Điển.
Hà Lan ngày 6/3 thông báo số trường hợp nhiễm dịch Covid-19 đã tăng gấp đôi lên hơn 80, trong đó có một ca tử vong và một trường hợp đang nguy kịch. Nga phát hiện 6 trường hợp mới, nâng số người nhiễm ở nước này lên 13.
Vatican, Serbia và Slovakia là những nước châu Âu mới nhất ghi nhận ca nhiễm đầu tiên. Ba Lan cùng Ukraine cũng đã phát hiện trường hợp đầu tiên mắc bệnh.
Tổng thống Donald Trump ngày 6/3 ký phê duyệt gói ngân sách khẩn cấp trị giá 8,3 tỷ USD để đối phó dịch bệnh Covid-19.
Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày 6/3 ký phê duyệt gói ngân sách khẩn cấp trị giá 8,3 tỷ USD để đối phó dịch bệnh Covid-19. Gói ngân sách này cũng bao gồm khoảng 435 triệu USD hỗ trợ hệ thống y tế ở các quốc gia khác phòng chống dịch Covid-19 và 300 triệu USD dành cho viện trợ nhân đạo.
Số ca tử vong vì dịch Covid-19 tại Mỹ đã tăng lên 12 người tính đến ngày 5/3, trong khi ngày càng nhiều bang xuất hiện các ca nhiễm mới. Tính tới ngày 5/3, số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Mỹ là 162 và dịch Covid-19 đã lan tới 15 bang, theo báo cáo của trường đại học Johns Hopkins.
Thượng viện Mỹ hôm 5/3 đã thông qua gói ngân sách hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 trị giá 8,3 tỷ USD được Hạ viện thông qua cùng ngày.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng trên khắp thế giới, Tổng thống Trump trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News hôm 4/3 nói rằng ông không tin vào tỷ lệ tử vong 3,4% do nhiễm virus SARS-CoV-2 mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra.
“Vâng, tôi nghĩ rằng tỷ lệ tử vong 3,4% thực sự là một con số sai lệch” - ông Trump nói với Fox News. Theo ông chủ Nhà Trắng, tỷ lệ tử vong 3 hoặc 4% do Covid-19 là con số rất cao. Cá nhân ông cho rằng tỷ lệ này là chưa tới 1%.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần