Số ca tử vong do Covid-19 ở Nga cao nhất châu Âu

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quốc gia bị ảnh hưởng nặng thứ 4 trên thế giới do Covid-19 đang tiếp tục hứng chịu làn sóng bùng phát mới do biến thể Delta.

 Một nghĩa địa ở ngoại ô Saint Petersburg, Nga ngày 25/6/2021. Ảnh: Reuters
Nga đã ghi nhận 815 ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua, mức tử vong theo ngày cao nhất kể từ đầu đại dịch, theo thông tin từ Trung tâm chống khủng hoảng Covid-19 công bố với báo giới ngày hôm nay (13/8).
Tổng số ca tử vong đã lên đến 168.864 người - cao nhất tại châu Âu. Bên cạnh đó, Nga cũng xác nhận 22.277 trường hợp mắc mới trong ngày qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 6.557.068. Tỷ lệ nhiễm Covid-19 tăng 0,34%. Riêng thủ đô Moscow đã ghi nhận 2.529 trường hợp nhiễm mới trong ngày qua.
Các nhà chức trách đã phải đối mặt với thách thức khi nhiều người dân còn hoài nghi với vaccine. Một cuộc thăm dò của Trung tâm Levada vào tuần này cho thấy 55% người Nga không có ý định tiêm vaccine phòng Covid-19.
Thủ đô Moscow - tâm chấn của đợt bùng phát dịch bệnh ở Nga và một số khu vực đã đưa ra các cơ chế buộc phải tiêm vaccine, nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng của đất nước và Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần kêu gọi người dân Nga tiêm phòng.
Có sẵn 3 loại vaccine “cây nhà lá vườn” dành cho người dân, hiện Nga không phân phối bất kỳ loại vaccine nào do phương Tây sản xuất.
Nhưng tính đến hôm 13/8, chỉ có hơn 30 triệu trong tổng dân số 146 triệu người của Nga đã tiêm chủng đầy đủ, theo trang web Gogov - nơi thống kê dữ liệu Covid-19 từ các khu vực.