Những người phải sống qua ngày với mức thu nhập hàng tháng chưa tới 740 euro sẽ được nhận các gói đồ ăn từ ngân hàng thực phẩm. Ngân hàng thực phẩm thường thu nhận đồ ăn từ các siêu thị của Bỉ và cũng được Quỹ Khẩn cấp của châu Âu (EEF) hỗ trợ. Alfons De Vadder thuộc Liên đoàn các ngân hàng thực phẩm cho biết: “Khách hàng của chúng tôi thường là các bà mẹ độc thân, những người đã mất các khoản phúc lợi xã hội như trợ cấp thất nghiệp hoặc di cư.” Năm ngoái các ngân hàng thực phẩm của Bỉ nhận được 13.385 tấn lương thực. Nay phần đóng góp của các siêu thị đang ngày càng giảm. Hơn một nửa số lương thực hiện dùng để trợ cấp là do Liên minh châu Âu chi trả. Mới đây, Bỉ là nước thứ ba đứng vào cùng hàng ngũ với Bồ Đào Nha và Hy Lạp - những nước có 2 quý liên tiếp, hoặc hơn, sụt giảm tổng sản lượng quốc nội. Các số liệu thống kê tháng trước cho thấy Bỉ đã trở thành nước đầu tiên trong khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) chính thức rơi vào tình trạng suy thoái trong nửa cuối năm ngoái sau khi chứng kiến mức giảm sút 0,2% trong tổng sản lượng quốc nội quý 4/2011./.
Tin đọc nhiều

Bình Phước: Hàng loạt sai phạm tại Văn phòng đăng ký đất đai

Sửa Luật Đất đai: Kiến nghị quy định hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi trẻ em
Bình Phước: Một doanh nghiệp khai thác hàng nghìn m3 đất trái phép

Sáng nay, tân Chủ tịch nước sẽ Tuyên thệ nhậm chức sau khi Quốc hội bầu
