Số đơn đặt hàng mua vũ khí đạt mức cao kỷ lục mới

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chỉ mới trong nửa đầu năm 2010, số đơn đặt hàng mua vũ khí mà Nga nhận được đã đạt kế hoạch đề ra về mức cao kỷ lục mới.

KTĐT - Phát biểu tại triển lãm hàng không quốc tế đang diễn ra ở Farnborough, Anh, Phó Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự liên bang Nga Alexander Fomin cho biết chỉ mới trong nửa đầu năm 2010, số đơn đặt hàng mua vũ khí mà Nga nhận được đã đạt kế hoạch đề ra về mức cao kỷ lục mới.

Hãng thông tấn Nga Interfax ngày 20/7 dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao của Nga cho biết các đơn đặt hàng hàng mua vũ khí của nước này trong năm nay đã vượt quá 9 tỷ USD, mức cao kỷ lục kể từ thời hậu Liên Xô.

Phát biểu tại triển lãm hàng không quốc tế đang diễn ra ở Farnborough, Anh, Phó Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự liên bang Nga Alexander Fomin cho biết chỉ mới trong nửa đầu năm 2010, số đơn đặt hàng mua vũ khí mà Nga nhận được đã đạt kế hoạch đề ra về mức cao kỷ lục mới.

Năm 2009, kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Nga đạt 8,5 tỷ USD, trong đó, riêng tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport chiếm gần 7,5 tỷ USD./.