Sở Du lịch Đà Nẵng lên tiếng vụ hướng dẫn viên bị đánh hội đồng

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan vụ việc một nam hướng dẫn viên bị nhóm người đánh ngay trước mặt du khách gây bức xúc và phản cảm, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết hiện Công an Phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) đang xử lý.

Dư luận TP Đà Nẵng đang xôn xao về vụ việc một nam hướng dẫn viên du lịch bị kẹp cổ, lôi từ sảnh khách sạn ra bờ biển đường Võ Nguyên Giáp (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). Sau đó, người này bị hành hung ngay trước mặt du khách.

Cụ thể, vào đêm 31/5, mạng xã hội lan truyền clip nhóm người lôi một hướng dẫn viên của công ty truyền thông và du lịch tại Đà Nẵng, từ sảnh khách sạn lớn ở đường Võ Nguyên Giáp ra bờ biển để hành hung tập thể.

Nam hướng dẫn viên du lịch bị nhóm người kẹp cổ lôi đi và đánh hội đồng. Ảnh cắt từ clip
Nam hướng dẫn viên du lịch bị nhóm người kẹp cổ lôi đi và đánh hội đồng. Ảnh cắt từ clip

Đáng nói, vụ việc diễn ra trước sự chứng kiến của đoàn khách và rất đông du khách có mặt tại bãi biển. Nhiều người cho rằng vụ việc đã gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Đà Nẵng.

Sáng 2/6, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, đã tiếp nhận thông tin. “Về vụ việc này, hiện nay công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn đang xử lý. Sở  phối hợp, trao đổi các nội dung liên quan về lĩnh vực du lịch theo quy định. Sau khi Công an quận Ngũ Hành Sơn có kết luận cụ thể về vụ việc, Sở sẽ tiếp tục xử lý theo chức năng với tinh thần xử lý nghiêm, đúng quy định, nhằm đảo bảo môi trường du lịch của thành phố an toàn, thân thiện”, đại diện Sở Du lịch Đà Nẵng thông tin.