Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Sở GD&ĐT Hà Nội trình phương án chi thưởng Tết cho giáo viên

Kinhtedothi - Trước kiến nghị của đông đảo giáo viên Hà Nội về việc không được hưởng tiền cuối năm theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đã có đề xuất gửi UBND TP xin phương án giải quyết, hướng đến bảo đảm quyền lợi cho giáo viên.

Giáo viên Hà Nội lo không có thưởng Tết

Mới đây, đông đảo viên Hà Nội đã giãi bày về việc không tiếp cận được nguồn thu nhập tăng thêm theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP.

Theo Nghị định 73, Quỹ thưởng bằng 10% tổng quỹ lương hàng năm, không bao gồm phụ cấp.

Cụ thể, Nghị định 73 của Chính phủ ban hành cuối tháng 6/2024 quy định mức lương và chế độ thưởng với công chức, viên chức và quân nhân. Trong đó, tiền thưởng tính theo thành tích đột xuất và kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Quỹ thưởng bằng 10% tổng quỹ lương hàng năm, không bao gồm phụ cấp. Nhiều trường học tại các tỉnh thành đã thực hiện Nghị định này và thưởng cho giáo viên theo xếp loại lao động. 

Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND TP Hà Nội, thu nhập tăng thêm chỉ dành cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên. Điều này đồng nghĩa với việc, giáo viên tại các trường học không thuộc diện được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên sẽ không thuộc nhóm đối tượng được hưởng thu nhập tăng thêm.

Trong khi đó, tại Hà Nội, có 128 trường THPT, tiểu học, THCS công lập tại các quận, huyện được giao tự chủ chi thường xuyên giai đoạn 2024 - 2025. Thực hiện Nghị định số 46/2024/NQ-HĐND TP, các trường này không được tiếp cận nguồn thu nhập tăng thêm theo Nghị định 73.

Nhiều giáo viên cho hay, họ là viên chức giáo dục, được biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập nên cũng có nghĩa vụ và quyền lợi như bao viên chức giáo dục trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên toàn quốc. Nếu vì lý do nhà trường được xếp vào nhóm tự chủ hoàn toàn mà không được hưởng quyền lợi như các viên chức đang công tác trong các đơn vị sự nghiệp công lập khác là điều rất thiệt thòi.

“Về bản chất, các đơn vị trường học vẫn là đơn vị sự nghiệp công lập được nhà nước bảo đảm toàn bộ chi ngân sách. Nhà trường được giao nhiệm vụ thu học phí, nhưng số tiền thu được trên thực tế vẫn là ngân sách; nhà trường chỉ với vai trò thu hộ, số tiền nay sẽ được trừ khi cấp trên phân bổ dự toán, nhà trường không được đem chia cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Việc giao tự chủ này về bản chất không phải do nguồn thu của các trường tăng lên mà do thay đổi hình thức cấp phát từ giao dự toán sang hình thức đặt hàng”, các giáo viên trần tình.

Chia sẻ vấn đề trên, điều nhiều giáo viên mong muốn là được cấp trên lắng nghe, thấu hiểu; đồng thời có phương án giải quyết thoả đáng để được hưởng tăng thu nhập như những nhà giáo khác trên địa bàn, nhất là dịp cận kề năm mới Ất Tỵ 2025.

Sở GD&ĐT đã trình đề xuất

Trao đổi về vấn đề trên, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh, Sở GD&ĐT Hà Nội đã đề xuất lên UBND TP Hà Nội phương án xử lý nhằm bảo đảm quyền lợi cho giáo viên, để giáo viên không bị mất thưởng Tết.

Đông đảo giáo viên các trường tự chủ chi thường xuyên tại Hà Nội mong được hưởng tiền thưởng Tết.
Đông đảo giáo viên các trường tự chủ chi thường xuyên tại Hà Nội mong được hưởng tiền thưởng Tết.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, mặc dù số tiền thưởng không nhiều, chỉ khoảng 3-4 triệu đồng/người nhưng đó là sự động viên khích lệ kịp thời đối với đội ngũ cán bộ giáo viên Thủ đô.

Được biết, Nghị định 73 quy định chế độ tiền thưởng tính theo thành tích đột xuất và kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm. Quỹ tiền thưởng hàng năm được xác định bằng 10% tổng quỹ lương (không tính phụ cấp). Số tiền thưởng này phải chi trước ngày 31/1 của năm sau, nếu không chi hết đơn vị không được chuyển nguồn vào quỹ tiền thưởng của năm sau. Đây là năm đầu tiên, áp dụng chính sách này nên giáo viên các nhà trường rất phấn khởi, kỳ vọng.

Theo ghi nhận, các trường không tự chủ trên địa bàn Hà Nội hiện đã có phương án chi thưởng Tết Nguyên đán 2025 theo Nghị định 73 với 3 mức: hoàn thành, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phổ biến từ 4 đến 7 triệu đồng mỗi người.

"Đời sống giáo viên vốn rất khó khăn. Nếu đề xuất của Sở GD&ĐT được thông qua, giáo viên có tiền thưởng Tết thì đây sẽ là nguồn động viên rất lớn, tạo động lực để thầy cô có niềm tin với nghề và nỗ lực, cố gắng nhiều hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", một giáo viên chia sẻ.

Đề xuất mới về điều kiện hưởng lương hưu từ 1/7/2025

Đề xuất mới về điều kiện hưởng lương hưu từ 1/7/2025

Nhiều việc làm, lương cao dành cho người lao động ngay đầu năm 2025

Nhiều việc làm, lương cao dành cho người lao động ngay đầu năm 2025

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ