Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Vụ vữa trần rơi xuống lớp học tại Mê Linh, Hà Nội:

Sở GD&ĐT yêu cầu tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn trường học

Kinhtedothi – Liên quan đến vụ việc vữa trần của một phòng học ở trường THPT Quang Minh, huyện Mê Linh rơi khiến 2 học sinh bị thương xảy ra trưa 6/9, Sở GD&ĐT Hà Nội đã lên tiếng.

Ngày 7/9, Đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT Hà Nội do Phó Giám đốc Phạm Xuân Tiến làm Trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra lớp học tại trường THPT Quang Minh, huyện Mê Linh- nơi xảy ra sự việc đáng tiếc kể trên.

Đoàn kiểm tra Sở GD&ĐT Hà Nội kiểm tra tại trường THPT Quang Minh, huyện Mê Linh
Đoàn kiểm tra Sở GD&ĐT Hà Nội kiểm tra tại trường THPT Quang Minh, huyện Mê Linh

Tại đây, đoàn công tác đồng thời kiểm tra nhiều hạng mục cơ sở vật chất của trường; qua đó yêu cầu nhà trường có giải pháp bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh, tránh để xảy ra sự việc tương tự.

Liên quan đến sự việc trần vữa rơi, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu nhà trường phối hợp cơ quan chuyên môn của huyện Mê Linh để khảo sát, tìm hiểu nguyên nhân của sự việc; có giải pháp phòng, chống và sửa chữa kịp thời. 

Từ sự việc đáng tiếc xảy ra tại trường THPT Quang Minh, Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý các trường học trên toàn TP tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, bảo đảm an toàn cho học sinh.

Trước đó, vào trưa 6/9, sau khi học sinh trường THPT Quang Minh ra ngoài ăn trưa, trong lớp chỉ còn lại một số em thì bất ngờ một mảng trần rơi xuống một lớp học khiến 2 học sinh bị thương.

May mắn là các em chỉ bị thương nhẹ, không phải đến bệnh viện, được nhân viên y tế sơ cứu, theo dõi sức khỏe tại nhà và hiện sức khỏe bình thường. Nhà trường đã chuyển lớp học này sang phòng khác.

Theo Hiệu trưởng trường THPT Quang Minh Đào Thị Phương Lan, trường học nơi xảy ra sự việc được xây dựng từ nhiều năm, đến nay có một số hạng mục xuống cấp.

Thời điểm chuẩn bị khai giảng năm học 2022-2023, nhà trường đã rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất, nhưng vẫn bất ngờ xảy ra sự cố này.

Sáng 7/9, nhà trường cho tất cả học sinh nghỉ nhằm phục vụ công tác rà soát lại toàn bộ phòng học, hạng mục để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ không bảo đảm an toàn.  

Hà Nội: 2,2 triệu học sinh tưng bừng trong ngày hội khai trường

Hà Nội: 2,2 triệu học sinh tưng bừng trong ngày hội khai trường

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ