TP Hồ Chí Minh:

Sở Giáo dục Đào tạo thông tin vụ “đánh nhau tại Trường quốc tế American Academy”

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2022, tình hình phòng chống Covid-19 và phục hồi kinh tế của TP Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo bước đầu thông tin về vụ "đánh nhau tại Trường quốc tế American Academy”.

Chiều ngày 2/6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo) tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và phương hướng tháng 6/2022, tình hình phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế của TP.

Ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh thông tin về diễn biến vụ đánh nhau tại Trường quốc tế American Academy.
Ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh thông tin về diễn biến vụ đánh nhau tại Trường quốc tế American Academy.

Tại buổi họp báo, ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hồ Chí Minh thông tin về kết quả xử lý ban đầu về vụ đánh nhau xảy ra tại Trường quốc tế American Academy TP Hồ Chí Minh (ISHCMC-AA).

Ông Minh cho biết: “Khi nhận được thông tin sự việc bạo lực học đường xảy ra tại Trường quốc tế ISHCMC-AA, Sở GD&ĐT đã nắm bắt tình hình và phân công Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức cùng các đơn vị liên quan làm việc với nhà trường để tìm hiểu làm rõ thông tin. Theo đó, sau 15 giờ ngày 26/5, thầy giáo phụ trách của Trường quốc tế ISHCMC-AA có báo cáo với hiệu trưởng học sinh trong trường xảy ra xô xát. Lúc đó Ban Giám hiệu nhà trường cùng các thầy cô đưa các học sinh đến phòng y tế. Trong thời gian Ban Giám hiệu Trường quốc tế ISHCMC-AA đang trao đổi với các em học sinh tham gia xô xát để tìm hiểu về nội dung, thông tin sự việc thì phụ huynh đòi tiếp xúc với các học sinh không phải con mình nên gián đoạn buổi làm việc”.

Cũng theo ông Hồ Tấn Minh, sau đó nhà trường đã trích xuất camera trong trường và camera an ninh của các tòa nhà gần đó và có tìm hiểu thông tin từ các nhân viên của các hàng quán gần đó để làm việc với phụ huynh. Tuy nhiên, một số phụ huynh sự bất hợp tác, không đến trường để cùng trao đổi liên quan đến vụ việc.

Sáng 30/5, Sở GD&ĐT cũng đã mời đại diện Trường quốc tế và Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức để làm việc và yêu cầu nhà trường giải quyết nhanh, dứt điểm để đảm bảo an toàn cho học sinh và đảm bảo các em đến trường.

Ngày 31/5, nhà trường cũng đã tiếp xúc với phụ huynh và Sở GD&ĐT yêu cầu chậm nhất trước ngày 3/6 Trường quốc tế ISHCMC-AA phải báo kết quả xử lý vụ việc.

Ngày 31/5, Sở GD&ĐT có báo cáo UBND TP và UBND TP cũng đã báo cáo với Bộ GD&ĐT. Sở cũng đã đề nghị Công an TP can thiệp để nắm bắt, xử lý những thông tin không chính thống, thông tin trái chiều vụ việc trên mạng xã hội khi chưa có sự kết luận của cơ quan chức năng liên quan. Đồng thời, kịp thời hỗ trợ nhà trường, cá nhân, tập thể sư phạm khi bị đe doạ, khủng bố tinh thần, khi chưa có thông tin chính thức từ các cơ quan chuyên môn.

Có mặt tại buổi họp báo, khi được hỏi Sở GD&ĐT đề nghị Công an TP vào cuộc, quan điểm của công an như thế nào, đặc biệt xử lý các trường hợp bị khủng bố, đe dọa sau vụ việc? Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Chánh Văn phòng Công an TP Hồ Chí Minh, nói: “Công an TP sau khi tiếp nhận tài liệu, hồ sơ vụ việc sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Hiện nay, Công an TP chưa có thông tin để cung cấp cho báo chí”.