Sơ kết 2 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Tổ chức T.Ư với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 29/1, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban tổ chức T.Ư với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (giai đoạn 2017 - 2020).

Dự hội nghị về phía T.Ư có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình. Về phía TP Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cũng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.
 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị. 
Triển khai bài bản công tác phối hợp
Báo cáo do Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trình bày cho thấy, thực hiện Chương trình số 02-CTr/BTCTW-TUHN ngày 10/12/2016 về phối hợp công tác giữa Ban Tổ chức T.Ư và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giai đoạn 2017-2020, năm 2018, công tác phối hợp giữa hai cơ quan tiếp tục được triển khai bài bản, khoa học, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đặt ra và hiệu quả phối hợp ngày càng được nâng cao.
Bên cạnh việc phối hợp tham mưu một số nội dung quan trọng trình Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Thành ủy đã phối hợp thực hiện trong việc tổ chức, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế. Trong đó, đã thực hiện Đề án một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XII); xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị…
Theo Kế hoạch phối hợp năm 2018, hai cơ quan đã triển khai, thực hiện và cơ bản hoàn thành 7/10 nội dung (đạt 70% kế hoạch). Kết quả thực hiện chương trình phối hợp đã góp phần nâng cao chất lượng văn bản tham mưu Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư của Ban Tổ chức T.Ư. Đồng thời, giúp cho Hà Nội giải quyết, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác tổ chức xây dựng Đảng nói riêng và góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị của TP được giao năm 2018.
Hỗ trợ để sớm hoàn thiện Đề án chính quyền đô thị
Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính chúc mừng Hà Nội có một năm thành công về mọi mặt, góp phần vào thành công chung của đất nước. Theo Trưởng ban Tổ chức T.Ư, diện mạo, cảnh quan, đời sống người dân được nâng lên; công tác xây dựng đảng của Hà Nội luôn được quan tâm chú trọng; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt, vượt với những con số ấn tượng...
Để có được kết quả nêu trên, Trưởng ban Tổ chức T.Ư cho rằng, Hà Nội đã phát huy tốt truyền thống Thủ đô, sự đoàn kết thống nhất và quyết tâm xây dựng Hà Nội xứng tầm vị trí; đã bám sát sự chỉ đạo Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân; sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan T.Ư đóng trên địa bàn.
Về việc phối hợp công tác giữa hai bên trong thời gian tới, Trưởng ban Tổ chức T.Ư yêu cầu, Hà Nội cần rà soát lại quy hoạch cán bộ T.Ư theo hướng động và mở; bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm của Hà Nội để phối hợp trong thực hiện. Trong đó, sẽ hỗ trợ Hà Nội sớm hoàn thiện Đề án thí điểm chính quyền đô thị để thúc đẩy việc thẩm định và trình Bộ Chính trị; việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 6, 7. Đối với các Vụ, Cục phải bám sát các cơ quan TP Hà Nội để rà soát lại công việc và thúc đẩy thực hiện công việc tốt hơn.
Trưởng ban Tổ chức T.Ư cũng bày tỏ mong muốn, hai bên sẽ hợp tác hiệu quả hơn vì mục tiêu chung cả nước; tập trung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; ngăn chặn sự tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Đảng; nghiên cứu giảm đầu mối, tiếp tục phân cấp đi đôi với giám sát, kiểm tra; ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý giảm thủ tục hành chính, phiền hà…
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Tổ chức T.Ư thời gian vừa qua. Bí thư Thành ủy cũng khẳng định, những kết quả tích cực, toàn diện mà Thủ đô Hà Nội đạt được thời gian vừa qua là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Tổ chức T.Ư.
Chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại, trong đó có 3 nội dung chưa được triển khai trong năm 2018, Bí thư Thành ủy cho biết, sẽ tiếp thu, hoàn thiện và triển khai tốt hơn trong thời gian tới. “Mong Ban Tổ chức T.Ư tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để Hà Nội thực hiện tốt nhiệm vụ của mình để xứng với vai trò là trái tim của cả nước” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần