Sở LĐTB&XH Hà Nội tặng 450 suất quà cho người dân trong khu phong tỏa quận Đống Đa

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sở LĐTB&XH Hà Nội trao tặng cho lãnh đạo quận Đống Đa 450 suất quà với tổng kinh phí 135 triệu đồng để hỗ trợ cho người dân trong khu phong tỏa gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội, sức khỏe của người dân, đặc biệt là người dân tại các khu vực phải phong tỏa để phòng chống dịch bệnh.
Ngày 27/8, chia sẻ với những khó khăn của người dân, Sở LĐTB&XH Hà Nội cùng các nhà hảo tâm tổ chức trao quà hỗ trợ cho người dân sống trong khu phong tỏa trên địa bàn quận Đống Đa gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.
Tham dự chương trình trao quà hỗ trợ có Thành ủy viên, Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương; Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái; Phó bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định; Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Hoàng Giáp.  
Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương; Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái trao biển tượng trưng kinh phí hỗ trợ cho lãnh đạo quận Đống Đa.
Tại chương trình, lãnh đạo Sở LĐTB&XH cùng nhà hảo tâm đã trao 450 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng cho người dân sống trong khu phong tỏa gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 của quận Đống Đa, với tổng kinh phí 135.000.000 đồng. Chương trình tặng quà này nhận được sự ủng hộ từ thiện của Công ty CP Đầu tư Địa ốc BigHomes 75.000.000 đồng; Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành 60.000.000 đồng.
Lãnh đạo Sở LĐTB&XH Hà Nội gửi lời cảm ơn các nhà hảo tâm đã đồng hành và hy vọng những phần quà là nguồn động viên tinh thần, giúp người dân trong các khu vực cách ly yên tâm hơn trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn. Lãnh đạo Sở LĐTB&XH Hà Nội cũng mong muốn, mọi người cùng chung tay với Đảng, Chính phủ quyết tâm phòng chống đại dịch Covid-19 để cuộc chiến sớm kết thúc, người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường mới.
 
 Đại diện nhà tài trợ trao biển tượng trưng số tiền ủng hộ.
Cùng trong chương trình, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Hoàng Giáp thông tin về thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của quận Đống Đa. Theo đó, cơ quan bảo hiểm xã hội đã giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 8.078 đơn vị, 154.198 lao động với số tiền 10.692.471.534 đồng; tạm dừng đóng quỹ hưu trí tử tuất cho 4 đơn vị, 1.625 lao động, với số tiền 12.988.000.000 đồng.
Đến ngày 25/8, các phường trên địa bàn quận Đống Đa đã chi trả kinh phí hỗ trợ cho 6 doanh nghiệp với 76 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và 9 trẻ em số tiền 290.960.000 đồng; chi trả cho 2.915 lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) với tổng số tiền 4.372.500.000 đồng.
Thực hiện Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Thường trực HĐND TP Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, quận Đống Đa đã hoàn thành chi trả cho 3 nhóm đối tượng. Theo đó, toàn quận đã chi trả kinh phí hỗ trợ cho 259/259 hộ cận nghèo 259.000.000 đồng; 3.537/3.545 đối tượng bảo trợ xã hội số tiền 3.537.000.000 đồng (giảm 8 người: 7 người chết, 1 người hưởng theo Nghị quyết 68); 3.271/3.275 người có công với cách mạng đang hưởng ưu đãi hàng tháng, thương binh hưởng trợ cấp mất sức lao động, thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng, với số tiền 3.271.000.000 đồng (giảm 4 người: 3 người chết, 1 người đi công tác nước ngoài không liên hệ được).
Ngoài ra quận Đống Đa đã phân phối 56,03 tấn gạo, 30 tấn rau củ quả, gần 9.976 thùng mỳ tôm, gần 10.000 chai dầu ăn, 9.726 chai nước mắm, 36.000 quả trứng, 80 thùng nước uống đóng chai và gia vị, thịt lợn, mì chính,... để cứu trợ kịp thời những người dân trên địa bàn gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.