Số lượng DN thành lập mới tăng trở lại

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong tháng 10/2015, đã có hơn 9.000 DN mới được thành lập, tăng tới 30,6% so với tháng trước đó.

Theo số liệu mới được công bố từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 10/2015, cả nước có 9.195  DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 65,2 nghìn tỷ đồng, tăng 30,6% về số DN và tăng 46,4% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Như vậy, sau khi giảm tới 24,3% vào tháng 9, con số này đã tăng trở lại.

Nếu so với cùng kỳ năm trước, số DN thành lập mới đã tăng 34,6% và số vốn đăng ký tăng 102,8%. Số vốn đăng ký bình quân của DN thành lập mới trong tháng đạt 7,1 tỷ đồng, tăng 12,1% so với mức bình quân tháng trước. Tổng số lao động đăng ký của các DN thành lập mới trong tháng là 157,9 nghìn người, tăng 25,4% so với tháng trước.
Số lượng DN mới tăng đã thể hiện được chuyển biến tích cực của nền kinh tế
Số lượng DN mới tăng đã thể hiện được chuyển biến tích cực của nền kinh tế
Như vậy, tính chung 10 tháng, cả nước có 77.542 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 486,1 nghìn tỷ đồng, tăng 29,2% về số DN và tăng 37,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2014. Tổng số vốn bổ sung thêm vào nền kinh tế từ đầu năm là 1223,9 nghìn tỷ đồng. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các DN thành lập mới trong 10 tháng là 1157,1 nghìn người, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2014.

Tháng vừa qua cũng đạt được những tín hiệu tích cực khác khi số lượng DN quay trở lại hoạt động, tăng 121,1% so với tháng trước khi đạt 3.350 DN. Tính chung trong 10 tháng năm nay số DN loại này là 16.198, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước. Điều này thể hiện rõ chuyển biến tích cực của nền kinh tế cùng với các giải pháp và quyết tâm của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh đã hỗ trợ DN vượt qua khó khăn, bước đầu đạt mức tăng khá so với năm 2014.

Số lượng DN gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động trong tháng 10 là 13.818 DN, tăng 46,4% so với tháng trước. Trong đó có có 679 DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 1%. Gộp từ đầu năm, những con số này lần lượt là 60.164 DN tăng 29,1% và 7641 DN giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần