Số người nhiễm và tử vong do nCoV tăng kỷ lục: Đã có 42.729 ca nhiễm, 1.013 ca tử vong

Nhật Uyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo cập nhật mới nhất của Bộ Y tế, tính đến 5 giờ 30 sáng 11/2, số ca mắc nCoV trên toàn thế giới là 42.729 trường hợp (tăng 2.595 so với cùng thời điểm ngày hôm qua), trong đó tại Trung Quốc đại lục 42.268 trường hợp. Con số tử vong cao nhất từ trước đến nay với 1.013 trường hợp (tăng 109 trường hợp), trong đó Trung Quốc đại lục ghi nhận 1.011 trường hợp tử vong.

Ngoài Trung Quốc, nước có số ca mắc tăng cao là Nhật Bản 161 trường hợp (tăng 65 trường hợp so với cùng thời điểm ngày hôm qua). Nguyên nhân là do trong ngày hôm qua, có thêm 65 hành khách trên du thuyền "Diamond Princess" dương tính với nCoV. Du thuyền này chở 3.700 khách hiện đang bị cách ly tại Nhật Bản. 
 Du thuyền Diamond Princess chứa 3.700 hành khách hiện đang bị cách ly tại Nhật Bản
Trong số gần 300 người có tiếp xúc với bệnh nhân này đã được xét nghiệm, tính đến nay có tổng cộng 130 người được xác nhận nhiễm nCoV. Theo kế hoạch, du thuyền "Diamond Princess" sẽ tiếp tục bị cách ly đến ngày 19/2, đủ 14 ngày theo yêu cầu.

Tại Việt Nam, trong ngày hôm qua, 30 công dân Việt Nam (trong đó có một phụ nữ mang thai 8 tháng) từ Vũ Hán, Trung Quốc đã được đưa về Việt Nam có tình trạng sức khỏe ổn định, tinh thần tốt và đang được cách ly, theo dõi y tế theo quy định.
Cụ thể, sáng sớm ngày 10/2, chuyến bay mang số hiệu VN68 đã đáp xuống sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi hạ cánh, tất cả hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay được đưa đến khu cách ly để kiểm tra, theo dõi sức khỏe thường xuyên.
Chiếc máy bay trở về từ Vũ Hán cũng được khử trùng toàn bộ buồng lái, khoang hành khách, hầm hàng và tạm dừng khai thác trong 24 giờ để phòng ngừa tuyệt đối nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nCoV.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần