Sơ tán hơn 280.000 người dân, dừng hoạt động 10 sân bay vì bão số 4

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin cập nhật từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai hồi 18 giờ 30 phút tối 27/9 cho thấy các địa phương đang rốt ráo triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4. Những thiệt hại ban đầu cũng đã được ghi nhận.

Hồi 16 giờ ngày 27/9, cơ quan khí tượng thủy văn đo được sức gió tại một số trạm, cụ thể như sau: Cồn Cỏ (Quảng Trị) cấp 4; Lý Sơn (Quảng Ngãi) cấp 7; Song Tử Tây (Khánh Hòa) cấp 5; Phú Quý (Bình Thuận) cấp 6. Tại một số địa phương ven biển, bước đầu đã ghi nhận những ảnh hưởng từ mưa to, gió lớn dù bão số 4 chưa vào bờ.

Lượng mưa thực đo từ 19 giờ tối 26/9 đến 17 giờ chiều 27/9 tại khu vực đồng bằng, ven biển tỉnh Quảng Trị từ 50 - 90mm, cá biệt tại trạm Vĩnh Tú 144mm, Triệu Ái 156mm, Cửa Tùng 169mm; các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam và khu vực Tây Nguyên có mưa, phổ biến từ 50 - 80mm. Mưa lớn kèm dông gió đã khiến một số công trình bị hư hỏng, tốc mái, nhất là tại tỉnh Quảng Trị.

Một công trình tại tỉnh Quảng Trị bị hư hỏng do mưa to, gió lớn trong bão số 4.
Một công trình tại tỉnh Quảng Trị bị hư hỏng do mưa to, gió lớn trong bão số 4.

Thông tin từ Bộ Tư lệnh Bộ Đội Biên phòng cho biết, tính đến 16 giờ ngày 27/9, các tỉnh, TP từ Thanh Hóa đến Bình Thuận đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 57.840 phương tiện/299.678 người biết diễn biến, hướng đi của bão số 4 để chủ động di chuyển vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện, các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa đã tổ chức cấm biển. 

Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế - Bình Định hiện có 20.712ha và 4.571 lồng, bè. Hiện, các tỉnh đã tổ chức gia cố lồng bè; hoàn thành sơ tán người trước 17 giờ chiều nay (27/9).

5 tỉnh, TP gồm: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định đã thực hiện, hoàn thành việc sơ tán 91.754 hộ gia đình với 282.249 người dân đến nơi tránh trú an toàn. Trong đó, tỉnh Quảng Nam sơ tán đông dân cư nhất với 39.897 hộ/123.714 người. 

Người dân miền Trung gia cố mái nhà phòng, chống bão số 4.
Người dân miền Trung gia cố mái nhà phòng, chống bão số 4.

Để bảo đảm an toàn hàng không, 10 sân bay đã tạm dừng hoạt động và có kế hoạch tạm dừng hoạt động. Cụ thể, đã tạm thời dừng hoạt động bay đối với 8 cảng hàng không gồm: Pleiku, Phú Bài, Phù Cát, Chu Lai, Đà Nẵng, Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột, Liên Khương; Có kế hoạch tạm thời dừng hoạt động 2 cảng hàng không gồm: Đồng Hới (22 giờ ngày 27/9); Vinh (từ 3 giờ ngày 28/9).

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã chủ trì, phối hợp gửi tin nhắn cảnh báo bão số 4 và hướng dẫn các biện pháp phòng tránh. Đến 17 giờ ngày 27/9, đã nhắn cho 11,27 triệu thuê bao, trong đó 4,8 triệu người qua Zalo và 6,47 triệu thuê bao qua SMS biết về diễn biến của bão số 4.

Các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã cho học sinh nghỉ học từ ngày 27/9. Căn cứ tình hình của bão số 4, các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định dự kiến cấm đường Quốc lộ 1 bắt đầu từ 19 giờ - 21 giờ ngày 27/9.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành thăm hỏi, động viên người dân tại tỉnh Quảng Trị.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành thăm hỏi, động viên người dân tại tỉnh Quảng Trị.

Trước diễn biến bão số 4, ngày 27/9, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 865/CĐ-TTg gửi Chủ tịch UBND tỉnh, TP từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và Gia Lai, Kon Tum; các bộ, ngành tập trung ứng phó khẩn cấp với cơn bão. Đồng thời, trực tiếp chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó khẩn cấp với bão với 8 địa phương khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng chịu ảnh hưởng của bão.

Ngày 27/9, Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai Lê Văn Thành đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão tại các tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT - Phó Trưởng Ban Thường trực Lê Minh Hoan đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão tại tỉnh Thừa Thiên Huế... Công tác chỉ đạo ứng phó bão số 4 tiếp tục đang được các bộ ngành, địa phương tập trung cao độ.

 

Dự kiến từ nay đến ngày 28/9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum mưa rất to phổ biến 250 - 350mm, có nơi trên 450mm; khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Từ ngày 28/9 mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và phía Nam Đồng bằng Bắc Bộ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần