Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

'Sở Xây dựng không thể ôm việc bán nhà xã hội'

KTĐT - "Không thể nói là doanh nghiệp bán nhà xã hội sẽ dễ tiêu cực hơn nhà nước bán, một số cá nhân đại diện nhà nước cũng có thể gian lận", ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Quản lý nhà, Bộ Xây dựng bày tỏ quan điểm.

KTĐT - "Không thể nói là doanh nghiệp bán nhà xã hội sẽ dễ tiêu cực hơn nhà nước bán, một số cá nhân đại diện nhà nước cũng có thể gian lận", ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Quản lý nhà, Bộ Xây dựng bày tỏ quan điểm.

- Mới đây Sở Xây dựng Hà Nội có dự thảo quy chế mua bán nhà xã hội, trong đó có quy định người mua sẽ được Sở Xây dựng - Lao động Thương binh xét duyệt. Ông nghĩ sao về đề xuất này?

- Có 2 loại nhà xã hội, một là do nhà nước đầu tư từ vốn ngân sách thì Sở Xây dựng có thể bán. Còn loại nhà do doanh nghiệp đầu tư thì doanh nghiệp phải được chủ động bán theo quy định của nhà nước.

Nếu để Sở Xây dựng bán hết thì nghĩa là phải thêm một thủ tục nữa, theo tôi cơ quan nhà nước chỉ nên đưa ra quy định còn doanh nghiệp chủ động bán đúng đối tượng.

- Lý do mà lãnh đạo Sở Xây dựng đưa ra là cơ quan nhà nước xét duyệt sẽ minh bạch, công bằng hơn các doanh nghiệp?

- Chúng ta phải tin tưởng vào doanh nghiệp và đề ra cơ chế hậu kiểm chặt chẽ. Không thể nói là doanh nghiệp bán dễ tiêu cực hơn nhà nước bán, bởi một số cá nhân đại diện nhà nước cũng có thể gian lận... Về nguyên tắc, Sở Xây dựng không thể ôm hết mà chỉ đề ra tiêu chuẩn, điểm ưu tiên để bán nhà xã hội.

- Ông đánh giá thế nào về con số 30 dự án nhà xã hội khởi công trên cả nước trong năm qua?

- Thực tế, năm qua Chính phủ mới ra nghị quyết, Bộ Xây dựng có hướng dẫn, các doanh nghiệp mới chuẩn bị dự án, đất đai, tiền, hy vọng năm nay các dự án sẽ khởi công nhiều.

Năm 2010, Bộ xây dựng sẽ phối hợp Ngân hàng phát triển VN có hướng dẫn cụ thể các quy định về vay vốn, ưu tiên cho các dự án nhà ở cho công nhân khu công nghiệp. Với giải pháp vốn vay tín dụng ưu đãi tôi tin sẽ có nhiều dự án khởi công hơn.

- Nhiều người lo ngại giá nhà cho người thu nhập vẫn cao so với nhiều người dân khó khăn về nhà, ông nghĩ sao về vấn đề này?

- Nhà thu nhập thấp được bán với giá thấp hơn so với giá thị trường. Chúng ta phải tính hết mức đầu tư của doanh nghiệp để họ có thể thu hồi vốn. Giá thành nhà ở phụ thuộc giá vật liệu, giải phóng mặt bằng, vốn vay ngân hàng... Nếu buộc doanh nghiệp bán theo giá cơ quan nhà nước đưa ra thì không ai đầu tư.

Tất nhiên nhà nước có hỗ trợ bằng cơ chế chính sách hoặc bỏ tiền hỗ trợ đối tượng nào khó khăn nhất, song không thể bỏ tiền ra xây nhà giá rẻ được vì chúng ta đã xóa bỏ bao cấp về nhà.

- Trong khu vực nhà ở xã hội, nhiều doanh nghiệp không mặn mà xây nhà cho thuê, trong khi nhu cầu của người dân lại lớn. Làm thế nào để giải quyết bài toán này?

- Đương nhiên là doanh nghiệp không mặn mà vì thời gian thu hồi vốn lâu. Tuy nhiên, nếu được vay vốn ưu đãi của Chính phủ thì tôi tin sẽ có nhiều doanh nghiệp đầu tư hơn.

Một lý do nữa là doanh nghiệp e ngại quản lý sau đầu tư. Lý thuyết là ai xây dựng thì người đó phải quản lý thì sẽ tốt hơn, tuy nhiên, doanh nghiệp có thể thuê hoặc ủy quyền doanh nghiệp kinh doanh bất động sản quản lý khu nhà. Với những người trây ỳ thuê nhà thì cứ theo chế tài đã có trong luật, anh không trả tiền thuê 3 tháng thì phải trả nhà. Doanh nghiệp đương nhiên phải đưa người nợ tiền nhà ra tòa, nhà nước can thiệp bằng tòa án.

Sở Xây dựng Hà Nội đã hoàn chỉnh dự thảo quy chế cho thuê - thuê mua nhà xã hội trên địa bàn Hà Nội, gửi các sở ngành để lấy ý kiến. Theo dự thảo, người có nhu cầu thuê hay mua nhà xã hội sẽ làm đơn theo mẫu, có xác nhận của nơi làm việc về thu nhập, xác nhận của địa phương về điều kiện ở, số lượng người trong hộ và nộp đơn tại Sở Xây dựng.

Dự thảo quy chế của Sở Xây dựng Hà Nội đưa ra khác biệt với thông tư 36 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc bán, cho thuê, thuê mua nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị. Theo thông tư của Bộ Xây dựng, người muốn mua nhà, thuê nhà ở xã hội phải nộp đơn cho chủ đầu tư, đơn vị này sẽ xem xét hồ sơ và nộp danh sách cho Sở Xây dựng để kiểm tra. Sau 15 ngày, nếu Sở không có trả lời thì chủ đầu tư được phép bán nhà xã hội cho người mua.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thách thức lớn, quyết tâm lớn

Thách thức lớn, quyết tâm lớn

08 Jan, 06:27 AM

Kinhtedothi - Việc UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) đợt 1 giai đoạn 2026 – 2030, với quy mô khoảng 120.000 căn hộ, được xem là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển NƠXH, nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân, người lao động trên địa bàn. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu cần tháo gỡ kịp thời những “nút thắt” đã tồn tại nhiều năm qua.

Khánh Hòa phân cấp quản lý nhà ở, bất động sản theo mô hình chính quyền 2 cấp

Khánh Hòa phân cấp quản lý nhà ở, bất động sản theo mô hình chính quyền 2 cấp

07 Jan, 11:53 AM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 41/2025/QĐ-UBND quy định phân cấp và bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số quy định trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh. Quyết định được ban hành nhằm cụ thể hóa Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các nghị định của Chính phủ về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực xây dựng.

M&A xu hướng dài hạn của thị trường bất động sản

M&A xu hướng dài hạn của thị trường bất động sản

07 Jan, 11:15 AM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau đại dịch và chu kỳ lãi suất có dấu hiệu ổn định hơn, hoạt động mua bán – sáp nhập (M&A), thị trường bất động sản (BĐS) đang ghi nhận những diễn biến sôi động với xu hướng ngày càng rõ nét. Đây được xem là bước chuyển hóa chiến lược giữa các chủ thể tham gia thị trường theo xu hướng dài hạn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ