Sở Y tế Hà Nội tặng phương tiện chống dịch cho xã Hiệp Thuận, Phúc Thọ

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 12/5, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà đã tặng phương tiện chống dịch gồm hơn 10.000 khẩu trang; 120 chai sát khuẩn và động viên Nhân dân trong khu vực phong tỏa xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ yên tâm phòng, chống dịch Covid-19.

 Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà đã tặng phương tiện chống dịch gồm hơn 10.000 khẩu trang; 120 chai sát khuẩn cho Nhân dân trong khu vực phong tỏa xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ. Ảnh: Đức Vân. 
Trên địa bàn xã Hiệp Thuận ghi nhận 7 ca dịch bệnh Covid-19 liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cở sở 2, hiện đang sinh sống tại xóm Bùi 1, Bùi 2, xóm 6 thuộc thôn Hiệp Lộc 3. Quyết liệt các biện pháp chống dịch, ngày 9/5, UBND huyện Phúc Thọ đã ra quyết định cách ly toàn bộ xã Hiệp Thuận cũng như toàn bộ người dân hiện đang cư trú trên địa bàn trong thời gian 21 ngày kể từ 0 giờ ngày 10/5 đến hết ngày 30/5/2021 để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Phúc Thọ đã phối hợp với ngành y tế thần tốc truy vết các đối tượng tiếp xúc gần với ca bệnh, thực hiện cách ly theo quy định. Đồng thời, lực lượng y tế nhanh chóng lấy mẫu cho người dân trong khu vực, tuyên truyền Nhân dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của ngành y tế, chấp hành nghiêm túc thông điệp "5K" của Bộ Y tế. Để Nhân dân yên tâm, chủ động chống dịch, huyện đã cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm, đáp ứng nhu cầu Nhân dân. Hàng ngày, cán bộ y tế đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe cho người dân...
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Phúc Thọ đã nhanh chóng, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, hạn chế dịch bệnh lan rộng ra cộng đồng. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà động viên bà con Nhân dân xã Hiệp Thuận yên tâm, đồng tâm hiệp lực tin tưởng chính quyền địa phương, ngành y tế nhanh chóng chiến thắng, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần