Sóc Sơn biểu dương gương phụ nữ khởi nghiệp, nữ doanh nhân tiêu biểu

Trương Ngọc Lan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/10, huyện Sóc Sơn tổ chức chương trình kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10; biểu dương gương phụ nữ khởi nghiệp, nữ doanh nhân tiêu biểu.

Trong chặng đường 89 năm qua, dưới sự lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Đảng, chính quyền các cấp, các thế hệ phụ nữ huyện Sóc Sơn đã nỗ lực lao động, sản xuất, chiến đấu, đóng góp tích cực vào sự phát triển của huyện nhà.
Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Xuân Phương và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội Lê Thị Thiên Hương tặng kỷ niệm chương cho 10 cán bộ, hội viên phụ nữ
Các phong trào thi đua trong các cấp Hội phụ nữ diễn ra sôi nổi, rộng khắp, ngày càng đi vào chiều sâu, có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo. Điển hình là phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”, các mô hình “Nuôi lợn nhựa”, “Bát gạo nghĩa tình, trao nhận yêu thương”, “Tuyến đường tự quản xanh, sạch, đẹp, nở hoa kiểu mẫu”, các phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, Mô hình “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” các cấp hội đã giúp đỡ 38 phụ nữ khởi sự kinh doanh thành công trên nhiều lĩnh vực: Thời trang, chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ, nhà hàng, chăn nuôi, góp phần phát triển kinh tế gia đình và địa phương.
Tự hào đã đóng góp không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế, giảm nghèo của huyện những năm qua, Câu lạc bộ nữ doanh nhân huyện Sóc Sơn ngày càng phát triển và lớn mạnh. Đến nay, các doanh nghiệp do nữ làm chủ trên địa bàn huyện đã tạo việc làm ổn định cho trên 300 lao động, với mức thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng.
Nhiều nữ giám đốc thành công trên thương trường và trở thành chủ doanh nghiệp đóng góp cho ngân sách nhà nước lên đến 500 triệu đồng/năm, tham gia tích cực cho phong trào phụ nữ huyện và là nơi hội tụ những tấm lòng nhân ái, các hoạt động của nhân đạo, từ thiện. Nhiều cá nhân nữ doanh nhân đã vinh dự được UBND TP, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tặng Bằng khen, đạt danh hiệu “Nhà lãnh đạo Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nghiệp Tư nhân tiêu biểu”, “Nữ doanh nhân tiêu biểu ASEAN 2018”, giải thưởng Doanh nhân vi mô, được diện kiến Thủ tướng Chính phủ, tiếp kiến Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.
hát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Phạm Xuân Phương ghi nhận, biểu dương phụ nữ và phong trào phụ nữ Sóc Sơn trong suốt chặng đường vừa qua. Đồng chí đề nghị các cấp hội phụ nữ chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Hội, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ hội đủ năng lực, phẩm chất, làm nòng cốt; Tiếp tục chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, tạo điều kiện hơn nữa để phụ nữ phát huy khả năng, trí tuệ, vươn lên khẳng định mình, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, làm giàu cho xã hội, thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… góp phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần