Sóc Sơn có tân Chủ tịch UBND huyện

Trương Ngọc Lan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 1/2, HĐND huyện Sóc Sơn tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường). Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Vương Văn Bút (nghỉ hưu từ ngày 1/2/2019).

Tân Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh (thứ 2 từ phải sang) nhận hoa chúc mừng.

Bên cạnh đó, HĐND huyện cũng đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu ông Phạm Văn Minh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kết quả, 40/40 đại biểu HĐND huyện Sóc Sơn đã tán thành bầu ông Phạm Văn Minh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giữ chức Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ông Phạm Văn Minh sinh năm 1970, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Thủy lợi, trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ông đã từng kinh qua các chức vụ: Huyện ủy viên - Trưởng phòng Kinh tế, Ủy viên Thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn.
Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng và những thành quả đạt được của huyện, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, chỉ đạo, khai thác tốt các tiềm năng lợi thế của địa phương, thu hút đầu tư, đưa huyện phát triển đi lên.